Hiện trường tan hoang vụ xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

PD |

Theo nguồn tin từ hãng tin AFP, một xe chở du khách Việt đã phát nổ trên đường ở Cairo - Ai Cập, cách kim tự tháp nổi tiếng chưa đến 4 km, khiến 3 người Việt trong một đoàn thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng.

Còn theo TTXVN, truyền thông nhà nước Ai Cập tối 28.12 dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ nước này cho biết, 2 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương.


PD
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt chở du khách Việt bị đánh bom tại Ai Cập, 3 người chết, 9 người bị thương

Bích Hà |

Theo hãng tin Reuters, có 3 du khách Việt Nam thiệt mạng và 9 du khách Việt khác bị thương trong vụ đánh bom xe buýt xảy ra trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập.

Video hiện trường vụ tông xe buýt khiến 5 người chết ở Trung Quốc

Văn Thắng (TH) |

Khoảng 3h chiều 25.12, một người đàn ông đã cướp xe buýt rồi lao thẳng vào đám đông khiến 5 người chết và làm 21 người khác bị thương tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung QuốcTheo lời các nhân chứng kể lại, kẻ tấn công đã bước lên xe với một con dao khiến nhiều người có mặt thời điểm đó vô cùng hoảng loạn. Nghi phạm sau đó đã bất ngờ cướp xe buýt và lái nó vào khu vực đông dân cư.

Cận cảnh ngọn núi lửa gây ra thảm họa sóng thần ở Indonesia

Văn Thắng |

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau đã phun tro và dung nham suốt nhiều tháng trước khi một mảng rộng 0,64km2 ở sườn phía tây nam đổ sụp xuống biển. Điều này gây ra lở đất dưới biển và cuối cùng kích hoạt sóng thần. Trận sóng thần đã khiến gần 400 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xe buýt chở du khách Việt bị đánh bom tại Ai Cập, 3 người chết, 9 người bị thương

Bích Hà |

Theo hãng tin Reuters, có 3 du khách Việt Nam thiệt mạng và 9 du khách Việt khác bị thương trong vụ đánh bom xe buýt xảy ra trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập.

Video hiện trường vụ tông xe buýt khiến 5 người chết ở Trung Quốc

Văn Thắng (TH) |

Khoảng 3h chiều 25.12, một người đàn ông đã cướp xe buýt rồi lao thẳng vào đám đông khiến 5 người chết và làm 21 người khác bị thương tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung QuốcTheo lời các nhân chứng kể lại, kẻ tấn công đã bước lên xe với một con dao khiến nhiều người có mặt thời điểm đó vô cùng hoảng loạn. Nghi phạm sau đó đã bất ngờ cướp xe buýt và lái nó vào khu vực đông dân cư.

Cận cảnh ngọn núi lửa gây ra thảm họa sóng thần ở Indonesia

Văn Thắng |

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau đã phun tro và dung nham suốt nhiều tháng trước khi một mảng rộng 0,64km2 ở sườn phía tây nam đổ sụp xuống biển. Điều này gây ra lở đất dưới biển và cuối cùng kích hoạt sóng thần. Trận sóng thần đã khiến gần 400 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích.