Vụ lấn chiếm đất bến phà Đình Vũ: Sở GTVT Hải Phòng nói gì ?

Hoàng Hoan |

Liên quan đến vụ các đối tượng ngang nhiên mang máy ủi đến san lấp lấn chiếm đất tại khu vực bến phà Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng), lãnh đạo sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thông tin về khu đất nói trên.

Ông Hoàng Triệu Hùng – Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải Hải Phòng - cho biết, khu đất bị các đối tượng tự ý lấn chiếm, san lấp thời gian qua ở bến phà Đình Vũ là đất giao thông. Trước đây, bến phà do Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (thuộc sở Giao thông Vận tải Hải Phòng) quản lý.

Đến năm 2017, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện được đưa vào sử dụng nên bến phà Đình Vũ – Ninh Tiếp cũng dừng hoạt động.

Theo ông Hùng, lúc này Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy không có nhân lực trông coi, bảo vệ khu đất. Nếu vẫn tiếp tục giao đất cho công ty này trông coi thì sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phải trả kinh phí bảo vệ, trong khi sở không có nguồn kinh phí, để không thì dễ bị lấn chiếm.

“Do đó, sở đã làm biên bản bàn giao khu đất trên cho Công ty Cổ phần Đức Bình Đình Vũ (có trụ sở tại ngay khu vực Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An) trông coi, quản lý, vì công ty này đồng ý trông coi miễn phí" - ông Hùng nói.

Trước câu hỏi vì sao lại giao cho Công ty Đức Bình Đình Vũ mà không phải là công ty khác, ông Hùng cho biết, công ty này tự nguyện trông coi miễn phí, sở Giao thông Vận tải không mất kinh phí bảo vệ, nên việc giao cho công ty trông coi là bình thường.

Các đối tượng cho xe đổ cát để san lấp, lấn chiếm đất công
Các đối tượng cho xe đổ cát để san lấp, lấn chiếm đất công

Như Lao Động đã đưa tin, trong các ngày 22 - 23.3, tại khu vực Bến Phà Đình Vũ, xuất hiện một nhóm đối tượng dùng máy cắt để cắt hàng rào bảo vệ, ngang nhiên mang máy ủi đến san lấp, đồng thời cho xe ô tô tải chở cát ào ạt đổ vào khu đất để san lấp mặt bằng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Đông Hải 2 đã phối hợp với trạm Công an Đình Vũ có mặt tại hiện trường. Lúc này, nhóm người san lấp đã bỏ đi, chỉ để lại 2 xe xúc lại. Lực lượng chức năng phường đã lập biên bản vụ việc.

Trong biên bản của phường Đông Hải 2 cũng nói rõ, Công ty Đức Bình Đình Vũ đang làm thủ tục xin giao khu đất này cho công ty làm dự án.

Do đó, dư luận đặt câu hỏi, việc giao đất cho đơn vị này là trông coi miễn phí hay là hình thức “xí chỗ” từ trước? “Rất có thể những đối tượng lấn chiếm đất công biết được tình trạng quản lý khu đất không rõ ràng nên mới muốn chiếm lại chăng?” – một cán bộ trên địa bàn đặt câu hỏi.

Lực lượng chức năng đã lập hàng rào thép để bảo vệ khu đất.
Lực lượng chức năng đã lập hàng rào thép để bảo vệ khu đất.

Được biết, khu đất bến phà Đình Vũ nằm ở vị trí hết sức đắc địa, giữa Quốc lộ 5 với cửa sông Cấm, thuộc tuyến luồng hàng hải ra vào các Cảng Hải Phòng.

Sau khi xảy ra vụ phá rào, ngang nhiên san lấp chiếm đất, UBND phường Đông Hải 2 đã dùng lưới B40 rào lại khu đất, đồng thời cắt cử người trông coi, bảo vệ, để chống lấn chiếm.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thị trường giấy khám sức khỏe "tạm lắng"

Đặng Luân |

Sau nhiều lần báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc, đến nay, thị trường mua bán giấy khám sức khỏe ở Hải Phòng bớt đi cảnh "không cần khám vẫn có giấy" như trước đây.

Hải Phòng: Nhiều thiếu niên đi xe gắn máy đánh võng, lạng lách

Đặng Luân |

Chiều 30.3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, trong 2 ngày 27, 28.3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tiếp tục bắt giữ 3 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường giao thông.

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng: Thị trường giấy khám sức khỏe "tạm lắng"

Đặng Luân |

Sau nhiều lần báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc, đến nay, thị trường mua bán giấy khám sức khỏe ở Hải Phòng bớt đi cảnh "không cần khám vẫn có giấy" như trước đây.

Hải Phòng: Nhiều thiếu niên đi xe gắn máy đánh võng, lạng lách

Đặng Luân |

Chiều 30.3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, trong 2 ngày 27, 28.3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tiếp tục bắt giữ 3 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường giao thông.

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.