Vi phạm quản lý bảo vệ rừng tại Đắk Nông: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

HỮU LONG |

Nhiều lãnh đạo địa phương lợi dụng việc giao khoán, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn nhiều bất cập để trục lợi cá nhân. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông vừa thông báo thi hành kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo huyện, sở, ban, ngành liên quan đến các sai phạm trong việc giao khoán đất rừng.

Giao rừng để mất rừng

UBKT Tỉnh ủy kết luật, ông K’Bốt - Bí thư Huyện ủy Tuy Đức - quá trình công tác thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt, để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức.

Không chỉ lãnh đạo huyện Tuy Đức để xảy ra sai phạm mà việc giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 135 xuất hiện dấu hiệu tiêu cực ở nhiều ban, ngành tại Đắk Nông. Có thể kể ra trường hợp ông Đoàn Văn Quỳnh - Giám đốc Sở Nội vụ - đã thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định 135 không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt, để mất diện tích rừng được giao tại xã Quảng trực, huyện Tuy Đức.

Từ những sai phạm có tính liên tục, nghiêm trọng của 2 ông này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán, thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

Cũng trong kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị kỷ luật đối với các ông: Hoàng Duy Chuyển - nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk G’Long; ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long; ông Phạm Đặng Quang - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk G’Long; ông Nguyễn Ngọc Long - Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; ông Lê Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; ông Phạm Ngọc Kha - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy Đức, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức. Những người này trong quá trình công tác để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Có tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý

Ông Lê Văn Chiến - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông - thừa nhận, việc hàng loạt cán bộ tỉnh có sai phạm đã xảy ra từ lâu. Từ câu chuyện này, ông Chiến nhận định, hiện một số chính sách trong việc giao khoán, bảo vệ rừng còn tồn tại một số bất cập bị lợi dụng. Ông Chiến dẫn chứng Nghị định 135 của Chính phủ với mục tiêu chính là giao đất rừng về cho cộng đồng, tuy nhiên, quá trình thực hiện có một số cán bộ làm không chuẩn, có dấu hiệu trục lợi cá nhân. “Quan điểm của Tỉnh ủy Đắk Nông là kiên quyết xử lý những cán bộ có sai phạm đất đai, bảo vệ rừng dù là bất cứ ai” - ông Chiến thông tin.

Theo ông Trương Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp Luật của Quốc hội - việc nhiều lãnh đạo tại Đắk Nông để xảy ra sai phạm đất đai hay giao khoán rừng khi đang giữ chức vụ bí thư huyện, chủ tịch huyện ủy nhưng sau đó tiếp tục giữ chức vụ cao hơn cho thấy đang có những bất cập trong công tác quản lý cán bộ. Từ câu chuyện này, ông Hoàng thẳng thắn nhìn nhận có tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm.

“Chúng ta vẫn nói câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” để thấy rằng, người lãnh đạo có vai trò quan trọng, làm gương cho cán bộ cấp dưới. Từ câu chuyện tại Đắk Nông, tôi cho rằng, các cấp ủy Đảng, địa phương và cả lãnh đạo các lâm trường, bản quan lý rừng tại nhiều tỉnh, thành cần tự kiểm tra, đánh giá lại mình trong việc giao đất, giao rừng trên địa bàn. Nếu phát hiện cán bộ sai phạm, phải xử lý đến nơi, đến chốn. Chúng ta cũng cần phát động người dân tích cực tham gia phong trào tố cáo tiêu cực, tham nhũng” - ông Hoàng nói.

Trong đợt này, UBKT Tỉnh ủy còn kết luận, ông Lê Khắc Ghi - nguyên Giám đốc Sở VHTTDL, với trách nhiệm Giám đốc Sở từ năm 2014-2017, chủ đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 - 1936 (giai đoạn 1), ông Ghi có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục đấu thầu theo quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư xây dựng, để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán dẫn đến công trình phải tháo dỡ.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Giao rừng "không trong sáng", hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật

H.L |

Trong hai ngày 16- 17.5, Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy (UBKTTU) Đắk Nông họp kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung về việc thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ.

Quảng Bình: Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.5, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa.

Để phá rừng rồi kỷ luật - không phải như vậy là xong!

LÊ PHI LONG |

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình vừa quyết định kỷ luật 5 người về những sai phạm liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ xung yếu lớn nhất từ trước đến nay. Nếu việc xử lý chỉ dừng lại đây thì… thường quá!

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Giao rừng "không trong sáng", hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật

H.L |

Trong hai ngày 16- 17.5, Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy (UBKTTU) Đắk Nông họp kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung về việc thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ.

Quảng Bình: Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.5, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa.

Để phá rừng rồi kỷ luật - không phải như vậy là xong!

LÊ PHI LONG |

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình vừa quyết định kỷ luật 5 người về những sai phạm liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ xung yếu lớn nhất từ trước đến nay. Nếu việc xử lý chỉ dừng lại đây thì… thường quá!