Vi phạm lâm luật ở Lâm Đồng giảm 23 vụ việc so với cùng kỳ

Lê Sơn |

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 136 vụ vi phạm lâm luật, giảm 23 vụ (14%) so với cùng kỳ năm 2022.

Diện tích thiệt hại do phá rừng 11,32ha, giảm 12,04ha (giảm 52%). Tuy nhiên, lâm sản thiệt hại tăng 4% so với cùng kỳ với 956,3m3.

Cụ thể, toàn tỉnh có 17 vụ việc phức tạp. Trong đó, huyện Đam Rông xảy ra 5 vụ; Đơn Dương 4 vụ; Lâm Hà 2 vụ; lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 2 vụ; Đạ Tẻh 1 vụ; Bảo Lâm 1 vụ; Đức Trọng 1 vụ và Cát Tiên 1 vụ.

Hiện cơ quan chức năng đã xử lý tổng số 119 vụ việc. Trong đó, xử lý hành chính 105 vụ việc, chuyển xử lý hình sự 14 vụ việc.

Bên cạnh đó, hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng đạt 458.291ha cho trên 16.000 hộ dân và 48 tập thể. Việc giao khoán từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 401.043ha với trên 14.800 hộ và 34 tập thể.

Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật

THANH TUẤN |

Ngày 15.3, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND các huyện như Kbang, Chư Prông, Kông Chro vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn.

Tình trạng vi phạm lâm luật ở Lâm Đồng đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp

Phan Tuấn |

Năm 2022, số vụ việc vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã giảm so với cùng kỳ năm 2021. Thế nhưng, thực tế cho thấy, số vụ phá rừng, lấn chiếm đất đai ở địa phương này vẫn còn khá lớn và diễn biến phức tạp.

Nhân viên giữ rừng liên tục bỏ việc, số vụ vi phạm lâm luật ở Đắk Nông tăng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 143 người lao động trong ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc, chuyển công tác... Năm 2022, trong bối cảnh lực lượng giữ rừng liên tục bỏ việc thì số vụ phá rừng ở Đắk Nông đã diễn biến phức tạp, đứng thứ 4 cả nước.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Gặp khó cấp biển số xe định danh, nghẽn mạng ngay từ cổng dịch vụ công

THÙY TRANG |

Ngay từ bước khai báo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch công của Bộ Công an, người dân đã gặp tình trạng nghẽn mạng nên mỗi ngày, Đà Nẵng chỉ cấp được trên dưới 10 biển số xe định danh.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật

THANH TUẤN |

Ngày 15.3, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND các huyện như Kbang, Chư Prông, Kông Chro vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn.

Tình trạng vi phạm lâm luật ở Lâm Đồng đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp

Phan Tuấn |

Năm 2022, số vụ việc vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã giảm so với cùng kỳ năm 2021. Thế nhưng, thực tế cho thấy, số vụ phá rừng, lấn chiếm đất đai ở địa phương này vẫn còn khá lớn và diễn biến phức tạp.

Nhân viên giữ rừng liên tục bỏ việc, số vụ vi phạm lâm luật ở Đắk Nông tăng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 143 người lao động trong ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc, chuyển công tác... Năm 2022, trong bối cảnh lực lượng giữ rừng liên tục bỏ việc thì số vụ phá rừng ở Đắk Nông đã diễn biến phức tạp, đứng thứ 4 cả nước.