Tình trạng vi phạm lâm luật ở Lâm Đồng đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp

Phan Tuấn |

Năm 2022, số vụ việc vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã giảm so với cùng kỳ năm 2021. Thế nhưng, thực tế cho thấy, số vụ phá rừng, lấn chiếm đất đai ở địa phương này vẫn còn khá lớn và diễn biến phức tạp.

Một vụ vi phạm lâm luật ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phan Tuấn
Một vụ việc người dân vi phạm lâm luật ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2022, tổng số vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là 266 vụ.

Trong đó, có 192 vụ đã xác định đối tượng vi phạm (chiếm 72,2%); 74 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm (chiếm 27,8%). Diện tích thiệt hại do phá rừng là 26,8ha, lâm sản thiệt hại là 1.361m3.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm 235 vụ việc, Trong đó, xử lý hành chính 212 vụ, chuyển xử lý hình sự 23 vụ, tịch thu 458,5m3 gỗ tròn/xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỉ đồng.

Trong số 74 vụ vi phạm chưa xác định được đối tượng vi phạm, lực lượng Kiểm lâm phát hiện, lập hồ sơ 24 vụ vi phạm (chiếm 32%); đơn vị chủ rừng phát hiện, lập hồ sơ 50 vụ vi phạm (chiếm 68%).

So sánh với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm giảm 224 vụ (tương ứng giảm 46%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 9,25ha (tương ứng giảm 26%), lâm sản thiệt hại giảm 638,8m3 (tương ứng giảm 32%).

Tuy nhiên, trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn xảy ra 23 vụ vi phạm lâm luật có tính chất phức tạp, nổi cộm.

Trong đó, có 11/23 vụ đã phát hiện được đối tượng vi phạm (chiếm 48%); 12/23 vụ chưa phát hiện được đối tượng vi phạm (chiếm 52%).

Cụ thể, Đam Rông 9 vụ; Lạc Dương 4 vụ; Bảo Lộc 3 vụ; Đức Trọng 2 vụ; Bảo Lâm 1 vụ; Đà Lạt 1 vụ; Di Linh 1 vụ; Lâm Hà 1 vụ và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà 1 vụ.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Hiện trường một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Lâm

Tổng số vụ đã xử lý 21/23 vụ, hiện nay còn 2 vụ đang điều tra xác minh. So sánh với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm giảm 1 vụ (tương ứng giảm 4,2%).

Mặt khác, trong năm 2022, tổng diện tích lấn, chiếm đất lâm nghiệp mới 503 vụ, diện tích hơn 113ha. Hiện nay, cơ quan chức năng đã giải tỏa được gần 1,1ha (chưa trồng rừng).

So sánh cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 76 vụ (tương ứng giảm 13%), diện tích lấn, chiếm giảm 410.241m2 (tương ứng giảm 27%).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Lâm Đồng để xảy ra 147 vụ tái lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 37,813 ha. Hiện nay, đã giải tỏa 1,344ha. So sánh với cùng kỳ năm 2021 tăng 62 vụ (tương ứng tăng 73%), diện tích tái lấn chiếm tăng 353.632 m2 (tương ứng tăng 14%).

Theo đánh giá, trong năm 2022, các lực lượng chức năng đã kịp thời đưa ra các biện pháp, giải pháp để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp được chú trọng nên đã đạt được một số kết quả tích cực.

Công tác trồng rừng (trồng 50 triệu cây xanh), trồng cây phân tán, che bóng tiếp tục được các địa phương, các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Chưa hết nóng tình trạng phá rừng

Phan Tuấn |

Mặc dù các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình trạng phá rừng ở địa phương này vẫn phức tạp.

Vụ phá rừng quy mô lớn ở Kon Tum: Huyện chỉ kiểm điểm sâu sắc

THANH TUẤN |

Ngày 12.12, UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Mo Rai, các đơn vị có trách nhiệm đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Nhân viên giữ rừng liên tục bỏ việc, số vụ vi phạm lâm luật ở Đắk Nông tăng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 143 người lao động trong ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc, chuyển công tác... Năm 2022, trong bối cảnh lực lượng giữ rừng liên tục bỏ việc thì số vụ phá rừng ở Đắk Nông đã diễn biến phức tạp, đứng thứ 4 cả nước.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Tuyên án nhóm đối tượng phá rừng ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Sẵn sàng Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang; Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan vụ ngư phủ bị hành hạ; Xin lỗi người bị oan sai trong vụ hủy hoại camera hàng xóm ở Cà Mau; Xét xử nhóm đối tượng phá rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc; Người dân Cái Đôi Vàm mong khắc phục sự cố sập cầu trước Tết Nguyên đán là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đắk Nông: Chưa hết nóng tình trạng phá rừng

Phan Tuấn |

Mặc dù các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình trạng phá rừng ở địa phương này vẫn phức tạp.

Vụ phá rừng quy mô lớn ở Kon Tum: Huyện chỉ kiểm điểm sâu sắc

THANH TUẤN |

Ngày 12.12, UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Mo Rai, các đơn vị có trách nhiệm đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Nhân viên giữ rừng liên tục bỏ việc, số vụ vi phạm lâm luật ở Đắk Nông tăng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 143 người lao động trong ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc, chuyển công tác... Năm 2022, trong bối cảnh lực lượng giữ rừng liên tục bỏ việc thì số vụ phá rừng ở Đắk Nông đã diễn biến phức tạp, đứng thứ 4 cả nước.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Tuyên án nhóm đối tượng phá rừng ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Sẵn sàng Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang; Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan vụ ngư phủ bị hành hạ; Xin lỗi người bị oan sai trong vụ hủy hoại camera hàng xóm ở Cà Mau; Xét xử nhóm đối tượng phá rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc; Người dân Cái Đôi Vàm mong khắc phục sự cố sập cầu trước Tết Nguyên đán là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.