Nhiều nhân viên giữ rừng ở Đắk Nông xin nghỉ việc

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh các vụ vi phạm lâm luật chưa có dấu hiệu dừng lại thì ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ảy ra tình trạng đáng lo ngại hơn đó là việc nhiều người làm công tác giữ rừng xin nghỉ việc.

Nỗi niềm người giữ rừng xin nghỉ việc

Do thường xuyên phải xa nhà, không có điều kiện để chăm sóc con cái nên anh Bùi Phúc (SN 1979), đang công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã viết đơn xin nghỉ việc.

Về phía lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã thăm, gặp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viện anh Bùi Phúc ở lại làm việc. Tuy nhiên, anh Bùi Phúc vẫn quyết tâm rời bỏ khởi ngành lâm nghiệp để có thời gian chăm lo cho con cái.

Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Anh, một cán bộ quản lý bảo vệ rừng đã có 4 năm công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk R’măng cũng đã viết đơn xin nghỉ việc, "quay lưng" với ngành lâm nghiệp.

Lý do anh Tuấn Anh viết trong đơn chỉ ngắn gọn một vài dòng nhưng đã bao quát, chất chứa biết bao nhiêu khó khăn, vất vả chung của những người làm công tác giữ rừng ở Tây Nguyên.

Đơn trình bày xin nghỉ công tác của anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bản thân muốn thay đổi môi trường công việc, muốn tìm một nghề nghiệp mới phù hợp hơn. Bởi lâu nay anh Nguyễn Tuấn Anh đang công tác trong điều kiện xa nhà, đường sá đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa, phương tiện thường xuyên hư hỏng, không đáp ứng tốt công việc và bảo đảm sức khỏe để làm việc lâu dài.

“Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng, hàng năm, áp lực dân di cư tự do là rất lớn, nguy cơ phá rừng cao nhưng lực lượng quản lý của đơn vị lại mỏng, không đủ mạnh để ngăn chặn. Trong khi đó, bản thân tôi luôn đối mặt với nguy hiểm, trách nhiệm cao, nguy cơ bị kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên hiện hữu mà thu nhập không đủ nuôi sống bản thân và gia đình” – anh Tuấn Anh chia sẻ.

Nguy cơ mất rừng vẫn đang hiện hữu nhưng nguồn nhân lực giữ rừng ở tỉnh Đắk Nông đang ngày càng mỏng hơn. Ảnh: Phan Tuấn
Nguy cơ mất rừng vẫn đang hiện hữu nhưng nguồn nhân lực giữ rừng ở tỉnh Đắk Nông đang ngày càng mỏng hơn. Ảnh: Phan Tuấn

Hơn 143 người từ bỏ ngành lâm nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 248.000ha rừng và đất rừng. Ngoài lực lượng kiểm lâm, toàn tỉnh Đắk Nông có 7 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 7 doanh nghiệp Nhà nước tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong đó, nguồn nhân lực kiểm lâm, kiểm lâm rừng đặc dụng là 232 người, các doanh nghiệp Nhà nước 284 người và Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng 221 người.

Trong bối cảnh lực lượng quản lý bảo vệ rừng vốn đã mỏng và yếu thì danh sách người lao động viết đơn xin nghỉ việc, quyết tâm rời bỏ khỏi ngành lâm nghiệp ở Đắk Nông ngày một gia tăng, nối dài.

Qua thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 143 người lao động trong ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc, chuyển công tác...  Cụ thể, có 20 công chức kiểm lâm, kiểm lâm rừng đặc dụng xin nghỉ hưu trước tuổi, xin chuyển công tác và bỏ việc.

Cũng trong khoảng thời gian này đã có trên 55 viên chức, hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị quản lý rừng đặc dụng xin chuyển công tác, thôi việc. Tình trạng nghỉ việc nhiều và nghiêm trọng và nhiều nhất là ở các công ty Nhà nước với số lượng hơn 68 người.

Chia sẻ về nguyên nhân, tình trạng xin nghỉ việc, bỏ việc hiện nay, ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nghỉ việc do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tuy nhiên, phần lớn kiểm lâm, người lao động nghỉ việc là do áp lực và trách nhiệm công việc lớn, tần suất làm việc cao, điều kiện công tác, đời sống sinh hoạt trong rừng khó khăn, sức khỏe không bảo đảm trong môi trường làm việc nguy hiểm.

"Trong khi đó, mức thu nhập hiện tại của kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của bản thân và gia đình. Do đó công chức, viên chức và người lao động xin nghỉ việc để chuyển sang ngành nghề khác để có thu nhập cao hơn và gần gũi, chăm sóc được gia đình được tốt hơn" - ông Dần cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Áp lực công việc, lương không đủ sống khiến công chức, viên chức nghỉ việc

Bảo Hân |

Áp lực công việc và lương không đủ sống chính là 2 nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều công chức, viên chức nghỉ việc, trong đó 3 đối tượng công chức, viên chức nghỉ việc nhiều nhất là cán bộ xã, phường; giáo viên và nhân viên ngành y tế.

Đồng Nai khó tuyển giáo viên mầm non trước làn sóng nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, làn sóng giáo viên nghỉ việc đang có xu hướng tăng, trong đó lo ngại nhất là giáo viên mầm non nghỉ việc, nguyên nhân chủ yếu là do áp lực công việc cao nhưng thu nhập thấp. Từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục Đồng Nai đã có gần 1.200 giáo viên xin nghỉ việc.

Tiền lương thấp, hàng vạn công chức viên chức nghỉ việc trong 2 năm qua

Vương Trần |

Hơn hai năm qua, hàng vạn nhân sự khu vực công đã thôi việc do thu nhập thấp. Thực tế này đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn về thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực công yên tâm công tác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Áp lực công việc, lương không đủ sống khiến công chức, viên chức nghỉ việc

Bảo Hân |

Áp lực công việc và lương không đủ sống chính là 2 nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều công chức, viên chức nghỉ việc, trong đó 3 đối tượng công chức, viên chức nghỉ việc nhiều nhất là cán bộ xã, phường; giáo viên và nhân viên ngành y tế.

Đồng Nai khó tuyển giáo viên mầm non trước làn sóng nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, làn sóng giáo viên nghỉ việc đang có xu hướng tăng, trong đó lo ngại nhất là giáo viên mầm non nghỉ việc, nguyên nhân chủ yếu là do áp lực công việc cao nhưng thu nhập thấp. Từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục Đồng Nai đã có gần 1.200 giáo viên xin nghỉ việc.

Tiền lương thấp, hàng vạn công chức viên chức nghỉ việc trong 2 năm qua

Vương Trần |

Hơn hai năm qua, hàng vạn nhân sự khu vực công đã thôi việc do thu nhập thấp. Thực tế này đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn về thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực công yên tâm công tác.