Ngày 11.8.2023, UBND huyện Thái Thụy có công văn số 1384/UBND-TTPTQĐ&CCN gửi đến Báo Lao Động để phản hồi về các nội dung liên quan đến Âu tàu Thái Thượng (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).
Theo công văn này của UBND huyện Thái Thụy, khu neo đậu tránh trú bão xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 10.5.2012 với diện tích 23,5 ha. Dự án được khởi công từ năm 2012 đến năm 2017 hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Hiện nay, Âu Thái Thượng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp (Trung tâm PTQĐ và CCN) huyện Thái Thụy quản lý. Sau khi tiếp quản, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ và CCN huyện, UBND xã Thái Thượng và các xã lân cận, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền, vận động, kêu gọi các chủ tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại khu vực này để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của ngư dân.
Số lượng tàu thuyền về neo đậu tránh trú bão tại âu tàu này chưa nhiều, do nhiều nguyên nhân như: luồng vào khu neo đậu bị bồi lắng chưa có điều kiện được khơi thông, nạo vét nên các phương tiện ra vào không thuận tiện; do thói quen và lịch sử để lại nên tàu thuyền chủ yếu neo đậu tại cống Diêm Điền, cống Vĩnh Trà, cửa cống Ngoại Trình... là các khu vực gần nhà người dân sinh sống, thuận tiện cho việc đi lại và trao đổi mua bán.
Bên cạnh đó, tại khu neo đậu chưa được đầu tư xây dựng các khu dịch vụ hậu cần nghề cá như: cung cấp xăng dầu, đá lạnh, đồ uống, sửa chữa tàu thuyền...
Trước thực trạng trên của âu tàu hơn trăm tỉ đang bị bỏ hoang, tại công văn gửi Báo Lao Động do ông Lê Nguyên Hoài - Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy - ký nêu rõ, UBND huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục như: tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã Thái Thượng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tàu thuyền chấp hành việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Thái Thượng khi có bão hoặc thời tiết xấu xảy ra.
Trao đổi thêm với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, đối với luồng vào của khu neo đậu này đang bị bồi lắng, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện việc nạo vét theo quy định đảm bảo việc tàu thuyền ra vào thuận lợi.
Ngoài ra, một số hạng mục công trình, tài sản tại khu neo đậu đang bị hư hỏng, xuống cấp, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các đơn vị có chuyên môn liên quan đến khảo sát, xây dựng khái toán kinh phí các hạng mục công trình cần duy tu, sửa chữa để triển khai khắc phục trong năm 2023.