Vào làng nơi có 4 đứa trẻ ăn cơm nguội trộn ve sầu

Hữu Long |

Làng người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) toàn nhà tranh vách nứa. Phần lớn người dân làm rẫy nên trẻ con thường tự chơi với nhau ở nhà.
Ông Giàng A Giang, Phó Trưởng thôn 12 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết,  nơi chụp bức ảnh 4 trẻ ăn cơm nguội với ve sầu  chủ yếu là người đồng bào H'Mông. Làng có 50 hộ dân đều di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào làm rẫy.
Ông Giàng A Giang, Phó Trưởng thôn 12 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) cho biết, nơi chụp bức ảnh 4 trẻ ăn cơm nguội với ve sầu chủ yếu là người đồng bào H'Mông. Làng người H'Mông có 50 hộ, đều là dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào.

Ông Giàng A Giang, hó Trưởng thôn 12 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, nơi chụp bức ảnh 4 trẻ ăn cơm nguội với ve sầu) cho hay: Đất khu vực này cằn cỗi, bạc màu, chỉ trồng ngô, sắn nên đời sống người dân rất khó khăn. Nhiều ngôi nhà làm từ vách nứa thô sơ, xiêu vẹo. Người lớn lên rẫy nhiều ngày mới về; trẻ em thường ở nhà một mình. Mọi việc nấu ăn, đi học các em tự làm lấy.
Ông Giàng A Giang cho biết, mặt dù địa phương đất đai rộng lớn nhưng phần lớn đất đai nơi đây cằn cỗi, bạc màu; phù hợp trồng ngô, sắn. Vì chủ yếu làm rẫy nên thu nhập bà con còn thấp, nhà cửa làm từ vách nứa thô sơ, tạm bợ. Ban ngày, người lớn lên rẫy còn trẻ em thường ở nhà một mình.
“Năm 2014, Nhà nước có quyết định về việc thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho người dân trong thôn nói chung và làng H'Mông nói riêng.  Cơ quan chức năng đã khảo sát, quy hoạch hơn 200 ha đất để cấp mỗi hộ 1 ha đất sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.  “Hiện tại chúng tôi vẫn đang động viên người dân chờ đợi để Nhà nước xem xét và giải quyết cấp đất sản xuất cho bà con” – ông Giàng A Giang nói.
Năm 2014, Nhà nước có quyết định về việc thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho người dân trong thôn nói chung và làng H'Mông nói riêng. Cơ quan chức năng đã khảo sát, quy hoạch hơn 200 ha đất để cấp mỗi hộ 1 ha đất sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tuy vậy, theo ông Giang, hiện người dân vẫn đang chờ đợi để Nhà nước xem xét và giải quyết cấp đất sản xuất cho bà con.
Ngôi nhà của gia đình bà Giàng Thị Súa (SN 1974) - nơi xuất phát hình ảnh 4 cháu nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu - là ngôi nhà gỗ, nền đất nằm ở giữa làng. Khi chúng tôi tới, vợ chồng bà Súa đã đi làm rẫy được 3 ngày, không có ở nhà nên các em nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau.
Ngôi nhà của gia đình bà Giàng Thị Súa (SN 1974) - nơi xuất phát hình ảnh 4 cháu nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu - là ngôi nhà gỗ, nền đất nằm ở giữa làng. Em Giàng A Cháy - nhân vật trong bức ảnh ăn cơm nguội với ve sầu (áo xanh) nói tiếng phổ thông chưa sõi nên chúng tôi phải nhờ một người chị phiên dịch khi trò chuyện. Theo lời em Cháy, hôm đó em bắt được rất nhiều ve sầu trên các cây muồng trong làng. Về nhà, em vặt cánh rồi bỏ vào chiên cùng ăn với cơm nguội. Việc ăn ve sầu trộn cơm xuất phát từ sở thích cá nhân em.
Vì là người lớn thường xuyên lên rẫy dài ngày  nên các  trẻ em như em Cháy thường ở nhà một mình tự nấu ăn, đi học.
Vì là người lớn thường xuyên lên rẫy dài ngày nên các trẻ em như em Cháy thường ở nhà một mình tự nấu ăn, đi học.
Sau khi hình ảnh Cháy cùng anh em trong nhà ăn ve sầu được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã tìm để hỗ trợ người dân, trẻ em nghèo nơi đây.
Sau khi hình ảnh Cháy cùng anh em trong nhà ăn ve sầu được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã tìm để hỗ trợ người dân, trẻ em nghèo nơi đây.
Cũng như người dân trong làng, gia đình Cháy mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng gia sản xuất, nuôi lợn gà để có thêm thu nhập.
Cũng như người dân trong làng, gia đình Cháy mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng gia sản xuất, nuôi lợn gà để có thêm thu nhập.
Cũng như người dân trong làng, gia đình Cháy mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng gia sản xuất, nuôi lợn gà để có thêm thu nhập.

Anh La Văn Giang, Bí thư Đoàn xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk)- tác giả của bức ảnh 4 đứa trẻ người Mông ở thôn 12 ăn ve sầu với cơm nguội, cho biết, anh chịu áp lực từ các bình luận không đúng trên mạng xã hội. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều nhưng sau khi chia sẻ các thông tin về trường hợp gia đình em Cháy, nhiều nhà hảo tâm muốn tặng quà cho những em nhỏ ở làng Mông. Anh đã xin ý kiến lãnh đạo phối hợp thực hiện cho hiệu quả. Ngoài ra, anh Giang đang xây dựng một kế hoạch dài hơi tặng sách vở, xe đạp; xây dựng thư viện thân thiện... cho những em nhỏ khó khăn.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người chụp ảnh "trẻ em vùng sâu ăn cơm ve sầu" lên tiếng

Hữu Long |

Mục đích người đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ ăn cơm với ve sầu là kêu gọi hỗ trợ trẻ em vùng sâu. Thế nhưng khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng, chính người đăng cũng không lường trước phản ứng tiêu cực của một số người.

Bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu: ''Mục đích kêu gọi nhà hảo tâm''

BẢO TRUNG· |

Những bức ảnh trẻ em ăn cơm với ve sầu do một cán bộ Đoàn Thanh niên ở xã chụp, đăng tải và chỉ nhằm mục đích duy nhất là để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu...

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Người chụp ảnh "trẻ em vùng sâu ăn cơm ve sầu" lên tiếng

Hữu Long |

Mục đích người đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ ăn cơm với ve sầu là kêu gọi hỗ trợ trẻ em vùng sâu. Thế nhưng khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng, chính người đăng cũng không lường trước phản ứng tiêu cực của một số người.

Bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu: ''Mục đích kêu gọi nhà hảo tâm''

BẢO TRUNG· |

Những bức ảnh trẻ em ăn cơm với ve sầu do một cán bộ Đoàn Thanh niên ở xã chụp, đăng tải và chỉ nhằm mục đích duy nhất là để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu...

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...