Vắng khách, đường sắt tiếp tục giảm giá vé

Minh Hạnh |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, do lượng khách đi tàu giảm sâu, ngành đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các tuyến để thu hút hành khách dịp thấp điểm.

Theo đó, chương trình giảm giá vé tàu được thực hiện từ tháng 3 kéo dài đến hết ngày 27.4.2022.

Cụ thể, đối với các đôi tàu Thống nhất SE5/6, SE11/12, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 5 đến 10 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 2%, trước từ 5 đến 19 ngày được giảm 4%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 6%.

Tương tự, đoàn từ 11 đến 42 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 4%, trước từ 5 đến 19 ngày được giảm 6%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 8%.

Đoàn từ 43 đến 70 người, các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%; Đoàn từ 71-100 người, các mức giảm là 8%, 10%, 12%; Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 10%, 12% và 14%.

Đối với tàu Hà Nội - Hải Phòng, các mức giảm cũng theo số lượng khách trong đoàn. Đoàn từ 11 đến 42 người được giảm 9%, từ 43 đến 70 người được giảm 11%, từ 71-100 người được giảm 13%, từ 101 người trở lên được giảm 15%. Điều kiện về thời gian mua vé là trước giờ tàu chạy 24 giờ. Đối với đoàn khách của các đơn vị du lịch, lữ hành có hướng dẫn viên cùng đi, hướng dẫn viên cũng được giảm giá vé.

Hiện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn 3 đôi tàu Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - TP.HCM gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. Cùng đó, tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách LP3/8, LP5/6.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã áp dụng chương trình kích cầu giảm giá vé 50% đối với các chỗ cụ thể được áp dụng cho nhiều đoàn tàu khách trong tháng 3.2022.

Trong đó, vé giảm giá trên các đôi tàu Thống nhất SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12 giữa Hà Nội - TPHCM, phải có cự ly vận chuyển từ 500km trở lên. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm điều hòa. Giá vé đi suốt Hà Nội - TPHCM chỉ từ 450.000 đồng/vé và tàu khách Hà Nội - Hải Phòng giá vé chặng suốt sau khi giảm chỉ khoảng 35.000 đồng/vé/lượt.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đạt 7,5 triệu đồng/người

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Hội nghị người lao động Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đặt ra mục tiêu “Đoàn kết – Kỷ cương – An toàn – Hiệu quả” thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị người lao động có các ông Đặng Sỹ Mạnh –Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Thu nhập bình quân Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào là 7,2 triệu đồng

Hải Anh |

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng sự gắn kết của chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2021 trong toàn Chi nhánh là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

100% NLĐ Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội được đóng bảo hiểm xã hội

Hải Anh |

100% người lao động làm việc tại Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội được ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội và hưởng lương, nâng bậc lương, các chế độ đãi ngộ khác theo các quy chế, quy định.

Đường sắt cắt giảm hàng loạt tàu do vắng khách

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, do nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh, từ ngày 1.3.2022 đường sắt tiếp tục cắt giảm tàu khách trên tuyến Bắc - Nam. Đồng thời áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé để kích cầu.

Đường sắt "ế" khách: Nhìn từ thái độ trả vé của nhà tàu

Mỹ Linh |

Đường sắt vắng khách có nhiều lý do. Nhưng trong đó có một lý do là khách hàng mua vé chưa được coi là “thượng đế”.

Đường sắt kéo dài việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phàn Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục áp dụng chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa, giảm giá vé và phục vụ miễn phí suất ăn... cho hành khách đi tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thu nhập Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đạt 7,5 triệu đồng/người

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Hội nghị người lao động Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đặt ra mục tiêu “Đoàn kết – Kỷ cương – An toàn – Hiệu quả” thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị người lao động có các ông Đặng Sỹ Mạnh –Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Thu nhập bình quân Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào là 7,2 triệu đồng

Hải Anh |

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng sự gắn kết của chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2021 trong toàn Chi nhánh là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

100% NLĐ Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội được đóng bảo hiểm xã hội

Hải Anh |

100% người lao động làm việc tại Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội được ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội và hưởng lương, nâng bậc lương, các chế độ đãi ngộ khác theo các quy chế, quy định.

Đường sắt cắt giảm hàng loạt tàu do vắng khách

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, do nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh, từ ngày 1.3.2022 đường sắt tiếp tục cắt giảm tàu khách trên tuyến Bắc - Nam. Đồng thời áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé để kích cầu.

Đường sắt "ế" khách: Nhìn từ thái độ trả vé của nhà tàu

Mỹ Linh |

Đường sắt vắng khách có nhiều lý do. Nhưng trong đó có một lý do là khách hàng mua vé chưa được coi là “thượng đế”.

Đường sắt kéo dài việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phàn Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục áp dụng chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa, giảm giá vé và phục vụ miễn phí suất ăn... cho hành khách đi tàu.