Học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được giảm thêm 20% giá vé tàu

Tường Vân |

Từ nay đến hết ngày 28.2, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mua vé tàu sẽ được giảm 20%.

Em Nguyễn Trà My (Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), mua vé tàu từ Vinh ra Hà Nội trở lại trường học tập sau thời gian ở nhà học từ xa. My bất ngờ khi được biết do đang là sinh viên, nên em được giảm 20% mức giá niêm yết.

Trà My chia sẻ, hiện tại, giá vé giường nằm tàu khu đoạn Nghệ An - Hà Nội khoảng 368.000 - 418.000 đồng/lượt; giá vé ghế ngồi mềm điều hòa thấp hơn, khoảng 260.000 – 340.000 đồng/lượt. Do được giảm 20% mức giá niêm yết, tính ra, số tiền em phải chi trả để từ Vinh ra Hà Nội học tập chỉ còn khoảng hơn 200.000 đồng đối với vé ngồi mềm điều hòa.

Đây là chính sách giảm giá vé của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng cho học sinh, sinh viên khi đi tàu quay trở lại trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng giảm giá cần xuất trình thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Sinh viên đã thi đỗ vào các trường trong năm 2021 nhưng chưa có thẻ sinh viên thì cung cấp giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học kèm CMND/CCCD.

Mức giảm này tính trực tiếp vào giá vé niêm yết, nên giá vé hiển thị khi mua vé là giá đã giảm. Do đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng giảm giá trên, khi mua vé đi tàu sẽ được giảm tiếp 20% giá vé hiển thị này.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 9.2, đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu chiều Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, giảm 10% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày 9.2 đến 13-2-2022. Giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 14.2 đến 20.2.2022. Giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 21.2 đến 28.2.2022. Riêng chiều TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội, mức giảm lên đến 50% tùy cung, chặng.

Hiện đường sắt vẫn duy trì nhiều chính sách ưu đãi với mức giảm giá vé trung bình từ 10 - 15% so với năm 2021. Theo đó, giá vé tàu đi từ Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh dao động từ 1,5 triệu đồng/lượt đến gần 2 triệu đồng/lượt. Cụ thể, trung bình giá vé nằm mềm điều hòa là 1,975 triệu đồng/lượt; nằm cứng 1,825 triệu đồng/lượt; ngồi mềm 1,5 triệu đồng/lượt…

"Từ khi lên Hà Nội học đại học, em thường di chuyển bằng tàu hỏa để đảm bảo an toàn và tiện lợi. Số tiền giảm giá này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên chúng em, đặc biệt là những bạn gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19" - Trà My vui mừng nói. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lịch đi học trực tiếp của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố lịch đi học của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022.

Sinh viên đi học trở lại sau Tết: Người háo hức, người mong học online

Huyên Nguyễn - Song Anh |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên đi học trở lại. Đa phần các bạn đều háo hức mong chờ kỳ học trực tiếp nhưng cũng không ít người đã quen với việc học online.

Sinh viên mòn mỏi "ngóng" thông báo đi học lại

Vân Trang |

Nhiều sinh viên có nguyện vọng được trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chi tiết lịch đi học trực tiếp của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố lịch đi học của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022.

Sinh viên đi học trở lại sau Tết: Người háo hức, người mong học online

Huyên Nguyễn - Song Anh |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên đi học trở lại. Đa phần các bạn đều háo hức mong chờ kỳ học trực tiếp nhưng cũng không ít người đã quen với việc học online.

Sinh viên mòn mỏi "ngóng" thông báo đi học lại

Vân Trang |

Nhiều sinh viên có nguyện vọng được trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.