Uống nhầm 200ml rượu, bé trai 2 tuổi hôn mê, co giật toàn thân

An Trịnh |

Lào Cai - Một bé trai 2 tuổi trú tại huyện Bảo Hà vừa được cấp cứu thành công sau khi bị hôn mê, co giật toàn thân do uống phải 200ml rượu.

Chiều 13.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bác sĩ Vũ Thị Hải Yến - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai cho biết: "Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận điều trị cho bé S.S.B. (2 tuổi,  người dân tộc Mông, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)".

Người nhà bé B. cho biết, khoảng 2h sáng ngày 5.4, bé tỉnh dậy uống nước. Thấy ca rượu để trên bàn (nhầm là nước), bé rót ra bát uống gần hết 200ml rượu. Ca rượu này do gia đình uống từ hôm trước để lại.

Sau đó bé đi ngủ tiếp, tới sáng, gia đình gọi thì bé không tỉnh, vật vã, co giật toàn thân. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc rượu và truyền dịch, bù nước điện giải.

"Đây là ca bệnh ngộ độc rượu ở trẻ có độ tuổi nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện. Sau gần 3 ngày điều trị tích cực, bé đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, đã ăn uống được, sức khỏe ổn định đủ điều kiện xuất viện", vị Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nói thêm.

Theo bác sĩ Yến, nhiều người cho rằng cho trẻ nếm thử một chút rượu bia không sao, song trên thực tế chỉ cần một ngụm nhỏ, sức khỏe của trẻ cũng bị ảnh hưởng.

Cồn là chất kích thích thần kinh. Trẻ uống một ngụm cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia, rượu nhỏ thì không tác hại ngay, nhưng khi số lượng uống càng nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 4 công nhân bị ngạt khí, 2 người đang hôn mê

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 4.4, trong quá trình nạo vét cống thuộc khu vực Công viên hoa Hạ Long, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị ngạt khí ở dưới cống.

Mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Công an quận Hoàng Mai đang cử lực lượng về Long An để phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến ca tử vong là mẹ đơn thân sau khi nạn nhân đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

5 nguyên tắc phòng chống ngộ độc rượu

Minh An (Theo VFA) |

Nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol; do uống rượu ngâm với thảo mộc (như lá, rễ, hạt cây) hoặc ngâm với động vật (như mật, phủ tạng…).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Ninh: 4 công nhân bị ngạt khí, 2 người đang hôn mê

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 4.4, trong quá trình nạo vét cống thuộc khu vực Công viên hoa Hạ Long, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị ngạt khí ở dưới cống.

Mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Công an quận Hoàng Mai đang cử lực lượng về Long An để phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến ca tử vong là mẹ đơn thân sau khi nạn nhân đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

5 nguyên tắc phòng chống ngộ độc rượu

Minh An (Theo VFA) |

Nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol; do uống rượu ngâm với thảo mộc (như lá, rễ, hạt cây) hoặc ngâm với động vật (như mật, phủ tạng…).