6 người tử vong vì ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol

Nguyễn Ly |

TPHCM vừa nới lỏng giãn cách từ ngày (1.10), một số bệnh viện đã liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol, ít nhất đã có 6 người tử vong.

Mới đây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, kể từ (1.10) bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, các bác sĩ liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol.

Điển hình là bệnh nhân nam N.V.T (sinh năm 1963, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, lơ mơ và hôn mê. Qua khai thác bệnh sử, người làm chung với bệnh nhân cho biết tối trước khi nhập viện, bệnh nhân có mua và uống rượu đế ở tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Đến 3 giờ sáng hôm sau, bệnh nhân bắt đầu nói sảng, than chóng mặt, nôn ói, sau đó lơ mơ.

Bệnh nhân ngộ độc rượu methanol hôn mê sâu. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân ngộ độc rượu methanol hôn mê sâu. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo BS CKII Đỗ Quốc Hùng, Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chỉ trong tuần đầu tháng 10, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 9 ca ngộ độc rượu, 3 ca xin về vì tiên lượng nặng. Chỉ tính riêng ngày 7.10, có 4 ca nhập viện vì ngộ độc methanol, chủ yếu ở huyện Bình Chánh.

Trong số này, có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, hôn mê, khó thở, tím tái, suy hô hấp, rối loạn cân bằng nước, điện giải, nhìn mờ, suy gan, suy thận, tăng đường huyết, phải hồi sức tích cực.

Theo BS CK2 Đặng Ngọc Kim Thanh, Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ba ca hiện đang điều trị khoa hầu hết đều hôn mê sâu.

Còn ghi nhận tại Bệnh viện Thống Nhất, chỉ trong vòng 1 tháng qua, bệnh viện tiếp nhận dồn dập 12 bệnh nhân bị ngộ độc methanol nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương tim mạch, giãn huyết áp. 6 bệnh nhân trong số đó đã tử vong, đa số đều là lao động nghèo.

Ngộ độc methanol trong rượu là do chất chuyển hóa của methanol là acid formic, gây rối loạn toan chuyển hóa và tổn thương nhiều cơ quan. Điển hình là dây thần kinh có thể bị teo dẫn đến mờ mắt hoặc mù vĩnh viễn. Ngộ độc rượu methanol gây tổn thương não, suy thận cấp, diễn tiến tim mạch… hay suy đa cơ quan. Đáng lưu ý, triệu chứng ngộ độc methanol dễ bị lầm tưởng với ngộ độc rượu ethanol thông thường.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, cẩn trọng khi bảo quản, sử dụng các loại hóa chất, dung dịch có thành phần methanol. Khi có những dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu kể trên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.

Lộ trình phục hồi công năng bệnh viện về trạng thái bình thường mới ở TPHCM

Thanh Chân |

Theo dự kiến của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 31.10 có thêm 26 bệnh viện công lập phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến ngày 31.12, tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập.

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.

Lộ trình phục hồi công năng bệnh viện về trạng thái bình thường mới ở TPHCM

Thanh Chân |

Theo dự kiến của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 31.10 có thêm 26 bệnh viện công lập phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến ngày 31.12, tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập.

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.