Mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Công an quận Hoàng Mai đang cử lực lượng về Long An để phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến ca tử vong là mẹ đơn thân sau khi nạn nhân đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Ngày 18.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ một phụ nữ đến từ Long An tử vong sau khi đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Tương Mai.

“Hiện tại đơn vị đã cử lực lượng về Long An phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện điều tra. Do nạn nhân đã tử vong nên có thể khởi tố hình sự. Căn cứ vào từng hành vi của các trường hợp liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Theo người thân nạn nhân, trước đó, ngày 14.1, chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Địa điểm chị H. đến nâng mũi ở Hà Nội - Ảnh: NHẬT CƯỜNG
Địa điểm chị Phạm Thị Diễm H. đến nâng mũi ở Hà Nội - Ảnh: ĐN

Đến trưa ngày 14.1, người thân nhận tin nhắn của chị H. đến đón, nhưng đến nơi thì không liên lạc được với chị H. 6 tiếng sau, người được giới thiệu để nâng mũi cho chị H. gọi điện báo người nhà đến ngay Bệnh viện Bạch Mai, vì sức khỏe của chị H. rất yếu.

Ngay lập tức, người nhà chị H. đã vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội. Anh Đ.P.A (anh rể chị H.) cho biết, khi vào viện, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống sót, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ngày 25.2, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An. Tuy nhiên, đến 23h tối 16.3, chị H. tử vong.

Cũng theo gia đình nạn nhân, chị H. mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và ra Hà Nội mưu sinh để có tiền gửi về nuôi con.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, anh Hoàng Minh Ph. (chủ cơ sở thẩm mỹ nơi nạn nân thực hiện phẫu thuật) xác nhận, có sự cố trên xảy ra. Tuy nhiên, nạn nhân H. không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ này mà đơn vị đã cho anh Nguyễn Sỹ G. “mượn” địa điểm để thực hiện thủ thuật nâng mũi.

Anh Ph. cũng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với công an và gia đình nạn nhân.

Nhìn nhận vụ việc từ góc độ pháp lý, trao đổi với Lao Động, Luật sư Quách Thành Lực (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, trong vụ việc cô gái 22 tuổi tử vong vì nâng mũi tại Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cơ sở tại ngõ 147A phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội có được cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hay không.

Người trực tiếp thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi ở đây là Nguyễn Sỹ G. có đầy đủ giấy phép hành nghề và có thực hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh, hoạt động chuyên khoa thẩm mỹ hay không.

Theo quy định pháp luật, nếu cơ sở thẩm mỹ hay người thực hiện thủ thuật thẩm mỹ gây hậu quả chết người hoặc tổn thương về sức khỏe khách hàng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 - Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Dựa vào vụ việc cụ thể có thể bị tăng nặng hình phạt lên tới 15 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của dân sự 2015.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt vẫn ngổn ngang trước thềm bàn giao

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa rà soát, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt trước thời điểm 30.4. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hạng mục của dự án này vẫn ngổn ngang, nguy cơ chậm tiến độ.

Tranh cãi trong quán nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa- Tranh cãi trong quán nhậu, nam thanh niên liền lấy dao tấn công người bàn bên khiến người này bị thương và tử vong ngay sau đó.

Lợi dụng mạng xã hội để phát tán clip nóng giữa 1 nam 2 nữ cho nhiều người

Hoàng Vũ |

H.V.S lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân của người khác để gửi và phát tán clip nóng có nội dung đồi trụy qua ứng dụng Zalo cho trên 50 người.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt vẫn ngổn ngang trước thềm bàn giao

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa rà soát, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt trước thời điểm 30.4. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hạng mục của dự án này vẫn ngổn ngang, nguy cơ chậm tiến độ.

Tranh cãi trong quán nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa- Tranh cãi trong quán nhậu, nam thanh niên liền lấy dao tấn công người bàn bên khiến người này bị thương và tử vong ngay sau đó.

Lợi dụng mạng xã hội để phát tán clip nóng giữa 1 nam 2 nữ cho nhiều người

Hoàng Vũ |

H.V.S lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân của người khác để gửi và phát tán clip nóng có nội dung đồi trụy qua ứng dụng Zalo cho trên 50 người.