Trường học, nhà văn hóa xuống cấp tại một quận Hà Nội

Thu Giang |

Ngày 24.10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đề cập đến các vấn đề sửa chữa trường học, bãi đỗ xe, nhà văn hóa xuống cấp trên địa bàn.

Nội dung gây nhiều chú ý tại buổi đối thoại này là có 6 đại biểu kiến nghị lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm cấp số nhà, xây dựng, sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp, giải pháp tìm chỗ đỗ xe cho người dân.

Một số đại biểu còn đề nghị quận Bắc Từ Liêm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, sớm hoàn thành tuyến đường Ao Dài - Phố Viên. Dự án đầu tư công do quận làm chủ đầu tư còn chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã trả lời từng nội dung và đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng, ban, ngành và các phường của quận tiếp thu, rà soát, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, TP Hà Nội, UBND quận tổng hợp, đề xuất TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Tại đây, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cũng giao nhiệm vụ UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các phường tập trung triển khai 6 nhiệm vụ. Trong đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Từ đó, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Tập trung đầu tư các thiết chế công như xây nhà nhà văn hóa, tổ dân phố, trường học các cấp và các tuyến đường theo quy hoạch, tu bổ di tích lịch sử văn hóa...

Mặt khác, các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận và giải phóng mặt bằng, tập trung rà soát, giải quyết các dự án còn tồn đọng nhiều năm. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân nắm được các quy định về công tác giải phóng mặt bằng để tạo sự đồng thuận.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Lương nhân viên y tế trường học khi thực hiện cải cách tiền lương

Hà Lê |

Bảng lương nhân viên y tế trường học từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có sự thay đổi.

Trường học ở TPHCM đong đếm lại bữa ăn bán trú khi có quy định mới

Chân Phúc |

Nghị quyết 04/2023 được Hội đồng Nhân dân TPHCM thông qua khiến nhiều trường học phải "cân đo đong đếm" lại trong việc thu tiền tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

16 viên chức kế toán trường học bị hạ lương tại Đắk Lắk được xác định khiếu nại đúng

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

16/18 người là viên chức kế toán trường học tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng. Nhiều người trong số họ đã cống hiến gần hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sắp được hưởng lương hưu lại phải chịu mức lương thấp hơn cả lúc chưa vào biên chế.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị truy tố liên quan bà trùm thiết bị

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc ủng hộ bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner 128 lát cắt và được "lại quả" 1 tỉ đồng.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại lập đỉnh, nông dân lãi lớn

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng thêm 5 USD/tấn, cao nhất thế giới. Nông dân đang hưởng lợi nhờ giá lúa tăng cao.

Lí do trạm xe đạp công cộng ở Hà Nội nơi thiếu, nơi thừa xe

Tô Thế |

Dự án thí điểm xe đạp công cộng ở Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng có trạm luôn rất ít xe, thậm chí là không có xe.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Lương nhân viên y tế trường học khi thực hiện cải cách tiền lương

Hà Lê |

Bảng lương nhân viên y tế trường học từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có sự thay đổi.

Trường học ở TPHCM đong đếm lại bữa ăn bán trú khi có quy định mới

Chân Phúc |

Nghị quyết 04/2023 được Hội đồng Nhân dân TPHCM thông qua khiến nhiều trường học phải "cân đo đong đếm" lại trong việc thu tiền tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

16 viên chức kế toán trường học bị hạ lương tại Đắk Lắk được xác định khiếu nại đúng

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

16/18 người là viên chức kế toán trường học tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng. Nhiều người trong số họ đã cống hiến gần hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sắp được hưởng lương hưu lại phải chịu mức lương thấp hơn cả lúc chưa vào biên chế.