Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất nhưng vẫn giữ thế cạnh tranh

Vũ Long |

Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán với giá từ 488-492 USD/tấn, cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo trên thế giới.

Theo thông tin từ các thương nhân thuộc thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu chào bán phiên gần đây (ngày 1.6.2021), giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn gạo Ấn Độ khoảng 100 USD/tấn (giá cao nhất của gạo Việt Nam 492 USD/tấn, gạo Ấn Độ: 392 USD/tấn).

Thống kê của Tập đoàn Lộc Trời từ nguồn Oryza cũng cho thấy, giá gạo cùng loại của Thái Lan trong ngày 1.6 cao nhất là 460 USD/tấn; Pakistan: 442 USD/tấn; Miến Điện: 422 USD/tấn… Như vậy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thế giới đang ở mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo.

Trao đổi với PV Lao Động, “vua xuất khẩu gạo“ Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - cho biết: Các nước trên thế giới khi mua gạo thường không quan tâm nhiều đến giá rẻ.

“Điều người ta quan tâm đến nhiều nhất vẫn là chất lượng và tính ổn định bền vững lâu dài. Gạo Việt Nam bán giá cao hơn Ấn Độ, các nước nhập khẩu gạo đã phân biệt được và vẫn mua gạo Việt Nam từ nhiều năm nay, nên gạo Việt Nam không phải lo về việc bị giảm cạnh tranh vì giá (cao hơn các nước-PV)” - ông Phạm Thái Bình nói.

Ông Phạm Thái Bình cũng lưu ý phải xem lại, cùng ghi là gạo 5% tấm, nhưng cần biết gạo 5% tấm của các nước có cùng chủng loại giống hay không, chất lượng tốt hay xấu, gạo mới hay gạo cũ...

“Nếu chỉ nói gạo 5% tấm mà so sánh giá thì khập khiễng gây bất lợi và oan cho gạo Việt Nam bán giá cao. Việt Nam không bao giờ có gạo cũ, thu hoạch vụ nào xuất khẩu hết vụ đó. Có khi khách hàng cần gạo nhưng phải chờ thu hoạch vụ mới vì vụ vừa qua đã hết hàng” - ông Phạm Thái Bình nhấn mạnh.

Doanh nhân Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gentraco - cũng nhấn mạnh, quan trọng là chất lượng xuất khẩu có được chấp nhận không, giá chưa phải là yếu tố quyết định sự cạnh tranh.

Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo và cơ hội cho Việt Nam

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Philippines, Tổng thống Robredo Duterte đã quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo xuống còn 35% (trước đây là 40% đối với gạo nhập khẩu theo hạn ngạch và 50% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch) trong vòng một năm. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Văn phòng Tổng thống đăng công báo là ngày 15.5.2021 và có thời hạn hiệu lực trong 1 năm.

Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chinh phục nhiều thị trường. Ảnh minh họa: Vũ Long

Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết, từ khi Luật thuế hóa mặt hàng gạo của Philippines bắt đầu có hiệu lực đến nay, gạo Việt Nam khi xuất khẩu sang quốc gia này cả trong và ngoài hạn ngạch đang được hưởng mức thuế suất 35%, thấp hơn mức thuế áp dụng cho các nước xuất khẩu gạo truyền thống khác như Ấn Độ, Pakistan.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đạt hơn 715.000 tấn, trị giá hơn 380 triệu USD, chiếm 36,27% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, bao gồm cả gạo trắng (chiếm 63,1%); gạo Jasmine và gạo thơm (chiếm 21,9%).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp của Việt Nam đã liên tiếp 2 lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc.

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo bền vững

Vũ Long |

Lúa gạo có vai trò nòng cốt cho an ninh lương thực, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo phát triển theo hướng bền vững, giá trị cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp của Việt Nam đã liên tiếp 2 lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc.

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo bền vững

Vũ Long |

Lúa gạo có vai trò nòng cốt cho an ninh lương thực, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo phát triển theo hướng bền vững, giá trị cao.