Trường học ở TPHCM đong đếm lại bữa ăn bán trú khi có quy định mới

Chân Phúc |

Nghị quyết 04/2023 được Hội đồng Nhân dân TPHCM thông qua khiến nhiều trường học phải "cân đo đong đếm" lại trong việc thu tiền tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Nghị quyết 04/2023 của Hội đồng Nhân dân TPHCM ban hành ngày 12.7.2023, quy định có 26 khoản thu, trong đó có khoản thu tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học.

Theo đó, ở các trường thuộc nhóm 1 (thuộc các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân và TP Thủ Đức), tiền suất ăn trưa bán trú không quá 35.000 đồng/suất. Các trường thuộc nhóm 2 (các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) tiền ăn trưa tối đa là 32.000 đồng/suất. Tiền ăn sáng của trẻ mầm non và tiểu học tối đa 20.000 đồng/suất.

Đồng thời, Nghị quyết quy định mức thu năm nay không được tăng quá 15% so với năm học 2022-2023.

Nghị quyết này được áp dụng, nhiều trường học bày tỏ vui mừng vì dễ dàng trong việc thu chi, nhưng cũng không ít trường buộc phải thu ít hơn so với trước đây, nhằm điều chỉnh lại mức thu để phù hợp quy định.

Tại trường THCS Hà Huy Tập (Quận Bình Thạnh), bữa ăn bán trú đang được nhà trường thực hiện thu 30.000 đồng/suất ăn.

Bà Hứa Thị Diễm Trâm - Hiệu trưởng trường - cho biết, mức thu này được nhà trường áp dụng từ nhiều năm nay, và tiếp tục được duy trì ở năm học 2023-2024.

Theo bà Trâm, với mức thu 30.000 đồng, bữa ăn bán trú tại nhà trường đang thực hiện khá hiệu quả và chất lượng. "Từ những phản hồi của phụ huynh, học sinh, nhận thấy bữa ăn bán trú đang được thực hiện tốt. Bữa ăn bán trú có đủ các món mặn, canh, cơm và tráng miệng, hiện có khoảng 1.200/2.300 số học sinh của trường tham gia ăn bán trú", bà Trâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ hiệu trưởng cho rằng, với Nghị quyết 04, nhà trường thuận lợi hơn trong việc thu chi, giúp học sinh, phụ huynh cũng an tâm hơn.

Tương tự, tại trường THCS Vân Đồn (Quận 4), bà Lê Thị Thùy - Hiệu trưởng - cho biết, nhà trường đang thực hiện thu 35.000 đồng/suất ăn, bao gồm 29.000 đồng bữa ăn trưa và 6.000 đồng cho bữa xế.

"Với mức thu này, để nói đủ hay không thì rất khó nói. Tuy nhiên nếu so sánh mức giá này với bên ngoài, tôi thấy đang khá tốt", bà Thùy nói.

Bà Thùy đánh giá, mức thu được quy định cụ thể từng khu vực trường học giúp minh bạch trong việc thu chi, không chỉ ở công tác bán trú mà cả ở những hạng mục khác.

Ảnh: Chân Phúc
Một số trường học buộc phải giảm mức thu bữa ăn bán trú để phù hợp với quy định tại Nghị quyết 04. Ảnh: Chân Phúc

Trong khi đó, hiệu trưởng của một trường tại Quận 1 cho biết, khi Nghị quyết 04 được áp dụng, nhà trường đã phải thực hiện điều chỉnh lại mức thu về bữa ăn bán trú.

Vị này cho biết, năm trước trường thực hiện thu 40.000 đồng/suất ăn, năm nay với quy định mới buộc trường phải thực hiện điều chỉnh xuống mức 35.000 đồng/suất ăn.

"Sự điều chỉnh này buộc nhà trường phải cắt bỏ bữa xế mà chỉ tập trung vào bữa ăn trưa để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh", lãnh đạo này nói.

Theo hiệu trưởng này, sau khi nhà trường thông báo mức thu mới, cắt giảm bữa xế, nhiều phụ huynh ý kiến muốn đóng thêm tiền để bữa ăn của con được đảm bảo hơn, nhưng việc này sẽ làm trái quy định nên không được nhà trường chấp thuận.

Vị hiệu trưởng này đề xuất: "Việc quy định mức thu rất tốt. Điều này dễ cho các trường trong việc thu chi, tránh tình trạng lạm thu nhưng cần điều chỉnh lại. Thực tế giá dịch vụ ở Quận 1 đang cao hơn nhiều quận khác, nếu cào bằng như nhau là không hợp lý, đẩy các trường ở quận trung tâm vào thế khó".

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với doanh thu khủng của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú lèo tèo

Quang Dân |

Công ty TNHH Thương mại và Chế biến suất ăn Hoa Sữa được thành lập năm 2021. Kết thúc năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu chỉ hơn 1 tỉ đồng. Thế nhưng 1 năm sau đó, doanh thu công ty đã tăng vọt lên hơn 126 tỉ đồng.

Bữa ăn bán trú không chỉ đủ no mà phải đủ dinh dưỡng

Lê Thanh Phong |

Nhiều vụ bữa cơm bán trú kém chất lượng bị phanh phui, phụ huynh mới biết được con mình ăn uống không đàng hoàng, thậm chí không đủ no. Mới đây, hình ảnh suất cơm bán trú quá “tội nghiệp” của một trường ở Hà Nội xuất hiện trên các kênh thông tin đã khiến cho phụ huynh có con học bán trú lo lắng.

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Lý do các ngân hàng đồng loạt báo lợi nhuận giảm trong khi đang thừa tiền

Minh Ánh |

Theo các ngân hàng, tổng lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, một vài ngân hàng lãi đến từ việc mua bán chứng khoán. Trong khi đó, nợ xấu cũng được cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận các ngân hàng giảm.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Bất ngờ với doanh thu khủng của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú lèo tèo

Quang Dân |

Công ty TNHH Thương mại và Chế biến suất ăn Hoa Sữa được thành lập năm 2021. Kết thúc năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu chỉ hơn 1 tỉ đồng. Thế nhưng 1 năm sau đó, doanh thu công ty đã tăng vọt lên hơn 126 tỉ đồng.

Bữa ăn bán trú không chỉ đủ no mà phải đủ dinh dưỡng

Lê Thanh Phong |

Nhiều vụ bữa cơm bán trú kém chất lượng bị phanh phui, phụ huynh mới biết được con mình ăn uống không đàng hoàng, thậm chí không đủ no. Mới đây, hình ảnh suất cơm bán trú quá “tội nghiệp” của một trường ở Hà Nội xuất hiện trên các kênh thông tin đã khiến cho phụ huynh có con học bán trú lo lắng.

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.