Trường ĐH Cần Thơ bổ nhiệm 33 GS. PGS, ra mắt Hội đồng trường

Trần Tuấn |

Sáng 19.5, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm các hiệu phó, bổ nhiệm trưởng các khoa, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc,

Tại buổi lễ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Cần Thơ.

 
Trường ĐH Cần Thơ nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: Trần Tuấn 

Ban tổ chức cũng công bố quyết định của Bộ GDĐT về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 25 thành viên do PGS - TS Nguyễn Thanh Phương làm chủ tịch Hội đồng.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng và tặng hoa chúc mừng 25 thành viên Hội đồng nhà trường.

 
Ông Trần Thanh Mẫn trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuấn 

Trường cũng công bố quyết định bổ nhiệm lại 3 Phó hiệu trưởng gồm bà Trần Thị Thanh Hiền, ông Lê Việt Dũng, ông Trần Hữu Tính.

 
 Bổ nhiệm lại 3 Hiệu phó. Ảnh: Trần Tuấn

Công bố, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 Giáo sư, 29 Phó giáo sư nhà trường được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn.

 
4 Giáo sư và 29 Phó GS được trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Trần Tuấn 
 
Các GS và Phó GS được bổ nhiệm các vị trí, trưởng các khoa của ĐH Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuấn 

Sau đó, nhà trường cũng công bố quyết định của Hiệu trưởng bổ nhiệm các tân Giáo sư, Phó giáo sư vừa được công bố đảm nhận các chức danh, trưởng các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Cần Thơ.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.