Trẻ mắc bệnh tay chân miệng trở nặng nhanh chóng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – So với cùng kì năm 2022, tỉ lệ bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) năm nay không bằng, nhưng bệnh nhi nhập viện hiện nay đa phần chuyển biến sang độ 2-3 (độ nặng) rất nhanh, khiến cả phụ huynh và bác sĩ trở tay không kịp.

Chị Đỗ Thị Quyên, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang cố gắng túc trực bên cạnh để chăm sóc con. Đây là bé thứ 2 của chị. Từ lúc con nhập viện tới nay, chị Quyên vẫn chưa bình tĩnh vì chuyển biến từ nhẹ sang nặng của con quá nhanh.

Theo chị Quyên, khi phát hiện con bị sốt và có nốt nhỏ nổi trong miệng, chị Quyên đã đưa con đến bệnh viện để khám, sau đó được bác sĩ cho về nhà nằm điều trị vì bé vẫn đang ở độ 1.

Nửa đêm hôm đó, bé có biểu hiện sốt cao và liên tục giật mình nhiều kèm các biểu hiện lạ, vì quá lo lắng nên chị vội vàng đưa con quay lại viện lần 2.

“Khi tới bệnh viện, bác sĩ đã cho con tôi nhập viện cấp cứu luôn vì chỉ sau 1 ngày, bé từ độ 1 chuyển sang độ 3 rất nhanh. Tính tới hôm nay đã là hơn 5 ngày nằm viện, sức khoẻ bé đã bình ổn hơn nhưng tôi vẫn chưa yên tâm”, chị Quyên chia sẻ.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, điều nguy hiểm của bệnh tay chân miệng so với một số bệnh khác là trước khi trở nặng thường ở giai đoạn yên bình. Đa số trẻ sốt nhưng vẫn chơi, tỉnh táo khiến phụ huynh dễ lầm tưởng. Hoặc, trẻ được mẹ ôm suốt, đến lúc thả ra mới thấy trẻ hoảng hốt giật mình chới với.

"Một số trường hợp, phụ huynh cứ nghĩ đợi trời sáng, tạnh mưa mới đi viện, dẫn đến trẻ nhập viện trễ. Khi đã qua giai đoạn vàng rồi thì bệnh tiếp diễn chuyển biến rất nhanh", bác sĩ Quy nói. Gần đây, hầu như ngày nào cũng có trẻ phải đặt nội khí quản, chuyển xuống Khoa Hồi sức.

Năm 2011, dịch tay chân miệng bùng phát, nhiều trẻ nhập viện vì buồn nôn, nôn ói, sau đó tăng huyết áp rồi phù phổi, tử vong. Năm nay, đa số trẻ run sốt, giật mình, thở bất thường rồi đột ngột rơi vào ngưng thở. Điều này có thể do virus vẫn là chủng cũ nhưng thay đổi tính chất theo từng khoảng thời gian.

Theo bác sĩ Quy, phụ huynh không chủ quan nhưng cũng không nên lo lắng quá mức, không vượt đường xa từ tỉnh lên TP Hồ Chí Minh khám bệnh làm ảnh hưởng trẻ. Hiện, thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã được cung cấp đến các bệnh viện tuyến cơ sở, y bác sĩ cũng được đào tạo, trẻ nên khám và điều trị ở cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc tốt nhất. Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã điều trị thành công bệnh nhân tay chân miệng độ nặng nhất.

"Đổ xô đến TP Hồ Chí Minh gây quá tải tuyến trên mà có thể khiến trẻ chuyển nặng trên đường di chuyển. Nhiều trẻ sốt cao co giật khi đi trên xe khách, đến bệnh viện thành phố thì đã nguy kịch", bác sĩ nói.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Bệnh tay chân miệng do chủng virus EV71 chuyển biến khó lường

Hà Lê |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong số đó có 20 - 30% trường hợp là nhiễm chủng virus EV71.

Có 7 trẻ mắc tay chân miệng tử vong, Bộ Y tế họp khẩn các tỉnh phía Nam

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Hôm nay (ngày 23.6), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật 20 tỉnh, thành phố phía Nam về công tác phòng chống dịch bệnh.

Thanh Nhã kêu gọi người hâm mộ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Thanh Nhã hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Hải Phòng cưỡng chế kê biên biệt thự của nguyên giám đốc công ty đóng tàu

Mai Chi |

Ngày 17.7, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế, kê biên, xử lý căn biệt thự tại đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để thi hành án trong vụ đại án Vinashin từ năm 2012.

Nga cáo buộc Ukraina tấn công cầu Crimea làm 2 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

RT đưa tin, cuộc tấn công cầu Crimea của Ukraina ngày 17.7 làm ít nhất hai người thiệt mạng, một trẻ em bị thương và làm hư hại một đoạn cầu - Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc.

Cần sớm có một quyết định nhân văn của Trường Đại học Vinh

LÊ PHI LONG |

Hàng chục học viên ở Quảng Bình đang kêu cứu, mòn mỏi đợi chờ để được thi tốt nghiệp; được cấp bằng; nước mắt, lo lắng, cơ hội trôi đi, nguy cơ mất việc hiện hữu bởi chỉ một nguyên nhân duy nhất: tiền học phí học viên đã đóng chưa chuyển "đến tay" Trường Đại học Vinh.

Nhiều tài xế chưa rõ về biển cấm xe tải, xe khách trên đường Hồ Tùng Mậu

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Sau 1 tuần tổ chức lại giao thông cùng với những điều chỉnh về biển báo, đèn tín hiệu cũng như phương án phân luồng, tình hình ùn tắc giao thông trên nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe tải, xe khách chưa nắm được thông tin cấm đường nên vẫn điều khiển phương tiện đi vào đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Bệnh tay chân miệng do chủng virus EV71 chuyển biến khó lường

Hà Lê |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong số đó có 20 - 30% trường hợp là nhiễm chủng virus EV71.

Có 7 trẻ mắc tay chân miệng tử vong, Bộ Y tế họp khẩn các tỉnh phía Nam

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Hôm nay (ngày 23.6), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật 20 tỉnh, thành phố phía Nam về công tác phòng chống dịch bệnh.