Trâu, bò vùng cao mặc "áo" ấm để tránh rét

Văn Đức |

Yên Bái – Người dân tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã chuẩn bị kĩ lưỡng để bảo vệ đàn vật nuôi khỏi chết đói, chết rét hoặc nhiễm bệnh trong mùa đông.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua trên địa bàn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nhiệt độ chưa đến 100C, lại thường xuyên có sương mù.

Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, với độ cao trung bình gần 2.000m. Vì vậy, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhất là tại những bản cao như Sáng Pao, Trống Khua, Tà Đàng...

Để đảm bảo công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, người dân trên địa bàn xã đã có những chuẩn bị kĩ lưỡng.

Chuồng trại được đồng bào nơi đây quây kín, thức ăn dự trữ cũng được bảo quản cẩn thận.
Chuồng trại được đồng bào nơi đây quây kín, thức ăn dự trữ cũng được bảo quản cẩn thận.

Tại nhà ông Giàng Sáy Chù, ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ có gần 10 năm kinh nghiệm nuôi trâu, bò, những năm trước thả rông ngoài núi khiến nhiều con bị chết vì rét, nhưng năm nay mọi thứ đã khác.

Ông Chù chia sẻ: “Năm nay gia đình đã dự trữ thức ăn từ sớm, nếu thời tiết chuyển lạnh, cán bộ xã thông báo là lùa trâu về chuồng, nuôi nhốt, tránh tình trạng bị chết đói, chết rét”.

Theo ông Chù, để chủ động phòng chống đói, rét cho trâu bò thì trước tiên, chuồng nuôi phải thông thoáng, vệ sinh, kín gió. Đến mùa thu hoạch lúa để lại rơm khô để dự trữ. Hôm nào rét quá tuyệt đối không được đưa đi chăn thả mà cho ăn tại nhà.

Người dân đã chủ động hơn trong việc dự trữ thức ăn cho gia súc, gia  cầm.
Người dân đã chủ động hơn trong việc dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Ngoài ra, chuẩn bị sẵn củi để đốt sưởi vật nuôi nếu thời tiết xuống thấp, nếu gia đình nào cẩn thận hơn có thể thêm chăn, bạt cũ để mặc cho trâu, bò thì càng tốt, ông Chù cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV, khi đi xuyên qua các bản của người Thái, người Mông ở Trạm Tấu việc thấy trâu, bò được khoác trên mình tấm chăn cũ, tấm bạt hay mảnh ni-lon kín thân không là chuyện lạ.

Chị Lường Thị Kim, bản Lừu 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu cho biết: “Mùa này ở bản mình gió lạnh lắm, con trâu, con bò nếu không có nơi kín gió về đêm cũng chết rét thôi. Thấy mấy nhà ở bản bên lấy áo, chăn cũ khoác chống rét cho bò nên mình cũng làm theo”.

Đồng bào vùng cao Trạm Tấu thường mặc ấm cho trâu, bò để phòng rét.
Đồng bào vùng cao Trạm Tấu thường mặc ấm cho trâu, bò để phòng rét.

Thật vậy, nhờ sự chủ động, chuẩn bị kĩ các điều kiện từ chuồng trại, thức ăn, "quần áo" ấm cho trâu, bò nên số lượng gia súc chết vì rét trong thời gian gần đây đã giảm đáng kể.

Theo thống kê của phòng Nông nghiệp huyện Trạm Tấu năm 2020, trên địa bàn huyện có 42 con trâu, bò bị chết rét. Từ đầu mùa đông năm nay, do chủ động phòng chống rét, đến nay đàn gia súc của huyện vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòe, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: "Ngay đầu mùa đông, đơn vị đã tuyên truyền nhân dân tích trữ rơm khô, trồng ngô sinh khối và chăm sóc tốt diện tích cỏ hiện có để đảm bảo thức ăn cho đàn vật nuôi:"

Các gia đình có gia súc, gia cầm chủ động lùa về trước thời tiết trở rét.
Các gia đình có gia súc, gia cầm chủ động lùa về trước thời tiết trở rét.

Huyện cũng cử cán bộ hướng dẫn người dân che chắn, vệ sinh chuồng trại, bổ sung thức ăn tinh, muối khoáng để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc những hôm trời rét đậm, rét hại, ông Hoè cho biết thêm.

Theo ông Hoè, ngoài việc dự trữ thức ăn, chuồng trại, địa phương cũng đã thực hiện việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch có nguy cơ lây nhiễm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: 1 người mất tích vì lũ cuốn trôi khi cố qua cầu tạm

Văn Đức |

Yên Bái – Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi tại huyện Văn Yên.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Đầu năm lợp nhà lá cọ, nét riêng độc đáo của vùng cao Tây Bắc

Trần Trọng |

Lào Cai - Nhà mái lá cọ ở Tây Bắc là kiến trúc đã có từ lâu đời, hình thức xây dựng này thu hút lượng lớn du khách thích khám phá và trải nghiệm thực tế.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Yên Bái: 1 người mất tích vì lũ cuốn trôi khi cố qua cầu tạm

Văn Đức |

Yên Bái – Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi tại huyện Văn Yên.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Đầu năm lợp nhà lá cọ, nét riêng độc đáo của vùng cao Tây Bắc

Trần Trọng |

Lào Cai - Nhà mái lá cọ ở Tây Bắc là kiến trúc đã có từ lâu đời, hình thức xây dựng này thu hút lượng lớn du khách thích khám phá và trải nghiệm thực tế.