Thông tin trên được ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho hay tại buổi họp cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19, tối 12.7.
Ông Trần Quang Lâm cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã lập 12 chốt kiểm soát chính tại các cửa ngõ. Ngoài ra, Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã lập 311 chốt kiểm soát tại địa phương để thực hiện Chỉ thị 16.
Tại 311 chốt kiểm soát việc đi lại theo Chỉ thị 16 của người dân bên trong phạm vi TPHCM, người ra đường có lý do chính đáng không cần giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.
Riêng tại 12 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ ra vào TPHCM kết nối 4 tỉnh giáp ranh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai có kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

Theo ông Trần Quang Lâm, sáng nay, Sở GTVT chỉ ghi nhận tình trạng ùn ứ tại chốt Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp). Các khu vực khác thông thoáng. Trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, lưu lượng xe đi lại trên thành phố đã giảm khoảng 70% so với ngày thường.
Ông Lâm nói rằng, chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đường Nguyễn Kiệm - một trong những tuyến đường trục từ địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12 và nhất là quận Gò Vấp vào khu vực trung tâm thành phố làm việc - vào các giờ thấp điểm, lưu lượng giao thông rất thấp. Chỉ vào giờ cao điểm đi làm, thì đông hơn và xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Để không tái diễn cảnh ùn ứ đông người tại chốt kiểm soát, chốt kiểm soát dịch ở đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) sẽ tiến hành phân luồng từ xa, bố trí vị trí chốt phù hợp ở các nút giao thông hướng về trục đường này, chủ động giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác (cũng có chốt kiểm soát) để tránh ùn ứ vào giờ cao điểm.
Các chốt trọng điểm trong nội ô TPHCM ở các quận khác, cũng áp dụng tương tự như vậy. Tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ, tập trung đông người.
Bên cạnh đó, ông Trần Quang Lâm cho biết, UBND TPHCM đã chỉ đạo UBND các quận huyện, Thành phố Thủ Đức cần chủ động làm việc với các công ty, nhà máy, xí nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn để phối hợp với các địa phương, tỉnh giáp ranh có công nhân, chuyên gia thường xuyên di chuyển qua lại để có giải pháp hạn chế đi lại. Đồng thời, tổ chức xe ôtô đưa đón công nhân, chuyên gia nhằm hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.
Ngoài ra, tùy theo điều kiện có thể xem xét điều chỉnh giảm quy mô, quy trình sản xuất tại các phân xưởng để đáp ứng yêu cầu chống dịch. Tính toán phương án tổ chức ăn nghỉ tại nơi sản xuất.
TPHCM cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 16 của Thủ tướng về việc không ra đường khi không có lý do chính đáng. Các lực lượng chức năng sẽ tuần tra liên tục để điều tiết, kiểm tra, xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.
Ông Trần Quang Lâm khẳng định, với các giải pháp trên, từ ngày mai (13.7) chắc chắn không còn tái diễn cảnh ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch.