TPHCM: Chăm lo, hỗ trợ 183 trẻ em có cha, mẹ bị chết vì COVID-19

Nam Dương |

183 trẻ em tại TPHCM có cha, mẹ bị chết vì COVID-19 được các đơn vị hỗ trợ kinh phí hàng tháng từ 1 – 3 triệu đồng/em.

Sáng 9.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và ra mắt Chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” trên ứng dụng An sinh của Trung tâm An sinh TPHCM.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo nhân “Ngày thế giới chống đói nghèo” (17.10) góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa TPHCM.

Ông Lê Văn Minh (giữa), Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM trao biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (giữa), Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM trao biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Trong “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17.10 đến ngày 18.11.2021, một số hoạt động được tập trung thực hiện như trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện sinh kế và nhận đỡ đầu các sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng 5 phương tiện cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tổng số 30 phương tiện làm ăn được Ủy ban MTTQ TPHCM thống nhất hỗ trợ (đợt 1 năm 2021) với tổng số tiền 515, 4 triệu đồng; trao tượng trưng cho 5 hộ gia đình trong số 11 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà với tổng số tiền 528 triệu đồng.

Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trao phương tiện làm ăn tại buổi lễ. Ảnh: Nam Dương
Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trao phương tiện làm ăn tại buổi lễ. Ảnh: Nam Dương

Đặc biệt, tại buổi lễ, đại diện một số đơn vị đã trao tặng kinh phí để hỗ trợ cho 183 trẻ em mồ côi có cha, mẹ bị chết vì COVID-19 với kinh phí hỗ trợ hàng tháng từ 1 – 3 triệu đồng/em; trao tượng trưng học bổng cho 3 sinh viên vượt khó học giỏi, được các đơn vị nhận đỡ đầu trong quá trình học tập.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất giữa dịch COVID-19

LỤC TÙNG |

Nhờ được tiếp sức kịp thời, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã tăng tốc sản xuất ngay giữa bão dịch COVID-19.

Đề xuất 4 nhóm chiến lược để sống chung với COVID-19

THEO PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Nhiều chuyên gia y tế có ý kiến là COVID-19 còn kéo dài, khó chấm dứt như SARS năm 2003, và có thể sẽ trở thành một bệnh đặc hữu hay dịch xảy ra hàng năm như cúm mùa, sốt xuất huyết… Các chuyên gia y tế hàng đầu nước Mỹ như Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng và Stephane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna, đều cảnh báo rằng thế giới sẽ phải sống chung với COVID-19 mãi mãi, giống như bệnh cúm.

Du lịch ĐBSCL: Giữ "vùng xanh" cho thời hậu COVID-19

LÊ THANH NGUYÊN |

Sau hơn 3 tháng lao vào cuộc chiến đối phó với dịch bệnh của chính quyền và cơ quan chức năng cùng sự gồng mình sẻ chia của người dân ở miền Tây… Ở giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc chiến chống lại COVID-19, khi công việc rà, soát bóc tách ca nhiễm FO, tập trung thu hẹp được “vùng đỏ”, giữ và mở rộng “vùng xanh”… Điều nổi rõ nhất là “vùng xanh” xuất hiện hầu hết trên đất cù lao và vùng trọng điểm du lịch sinh thái của địa phương hoặc của quốc gia… Giữ vững hiện trạng xanh làm chỗ dựa cho những cuộc bứt phá mới thời hậu đại dịch chính là sự mở đầu khôi phục nền kinh tế bản địa…

Đi làm, bị cách ly vì COVID-19 có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ

nam dương |

Tôi đi làm và bị nhiễm COVID-19, sau đó phải đi cách ly. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không?

Dàn thuyền du lịch trên hồ Na Hang im lìm tại bến suốt 2 năm do COVID-19

Phong Quang - Phùng Minh |

Hàng chục chiếc thuyền du lịch trị giá cả tỉ đồng/chiếc trên hồ thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang) gần như nằm bến từ 2 năm qua, dịch COVID-19 đã mang đi công việc, thu nhập của cả trăm con người. Quang cảnh vắng vẻ bao trùm cả bến thuyền vốn tấp nập khách thập phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất giữa dịch COVID-19

LỤC TÙNG |

Nhờ được tiếp sức kịp thời, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã tăng tốc sản xuất ngay giữa bão dịch COVID-19.

Đề xuất 4 nhóm chiến lược để sống chung với COVID-19

THEO PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Nhiều chuyên gia y tế có ý kiến là COVID-19 còn kéo dài, khó chấm dứt như SARS năm 2003, và có thể sẽ trở thành một bệnh đặc hữu hay dịch xảy ra hàng năm như cúm mùa, sốt xuất huyết… Các chuyên gia y tế hàng đầu nước Mỹ như Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng và Stephane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna, đều cảnh báo rằng thế giới sẽ phải sống chung với COVID-19 mãi mãi, giống như bệnh cúm.

Du lịch ĐBSCL: Giữ "vùng xanh" cho thời hậu COVID-19

LÊ THANH NGUYÊN |

Sau hơn 3 tháng lao vào cuộc chiến đối phó với dịch bệnh của chính quyền và cơ quan chức năng cùng sự gồng mình sẻ chia của người dân ở miền Tây… Ở giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc chiến chống lại COVID-19, khi công việc rà, soát bóc tách ca nhiễm FO, tập trung thu hẹp được “vùng đỏ”, giữ và mở rộng “vùng xanh”… Điều nổi rõ nhất là “vùng xanh” xuất hiện hầu hết trên đất cù lao và vùng trọng điểm du lịch sinh thái của địa phương hoặc của quốc gia… Giữ vững hiện trạng xanh làm chỗ dựa cho những cuộc bứt phá mới thời hậu đại dịch chính là sự mở đầu khôi phục nền kinh tế bản địa…

Đi làm, bị cách ly vì COVID-19 có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ

nam dương |

Tôi đi làm và bị nhiễm COVID-19, sau đó phải đi cách ly. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không?

Dàn thuyền du lịch trên hồ Na Hang im lìm tại bến suốt 2 năm do COVID-19

Phong Quang - Phùng Minh |

Hàng chục chiếc thuyền du lịch trị giá cả tỉ đồng/chiếc trên hồ thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang) gần như nằm bến từ 2 năm qua, dịch COVID-19 đã mang đi công việc, thu nhập của cả trăm con người. Quang cảnh vắng vẻ bao trùm cả bến thuyền vốn tấp nập khách thập phương.