Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Ngày 28.9, bà Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết, vào ngày 18.9 trước đó, chuyến bay charter (chuyến bay được thuê trọn gói nguyên chuyến bay theo hành trình yêu cầu của bên thuê) bay đi từ Cam Ranh đến Incheon (Hàn Quốc) vừa được khai thác.

Bà Minh đánh giá, đây là chuyến đầu tiên của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh kể từ đợt dịch gần nhất bùng phát cho đến nay. Và việc khai thác một chuyến bay nói trên là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa phục hồi sau đại dịch.

"Chuyến bay an toàn cũng đồng nghĩa với việc Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đã đảm bảo điều kiện về kiếm soát an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Các điều kiện cơ sở vật chất của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cũng đã sẵn sàng vận chuyển khách thương mại trong thời gian tới -  khi tỉnh Khánh Hòa chính thức được phép mở cửa đón khách du lịch” – bà Lê Thị Hồng Minh cho biết.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đảm bảo điều kiện về kiếm soát an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: HL
Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đảm bảo điều kiện về kiếm soát an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: HL

Cũng theo lời bà Minh, hiện tại nhu cầu du lịch của khách nội địa và quốc tế là rất lớn. Việc của chúng ta là làm sao sớm xây dựng các tiêu chí cụ thể trong quá trình đón khách du lịch trở lại.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang kiêm Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, đến nay ngành du lịch Khánh Hòa đã tiêm được 20.000 liều vaccine và sẽ nhận thêm 30.000 liều vaccine trong thời gian tới. Dự kiến, đầu tháng 10, nhân sự ngành du lịch địa phương này sẽ được tiêm đủ mũi 2 vaccine.

Theo ông Nhựt, ngay sau tỉnh Khánh Hòa có chủ trương mở cửa, doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng về khôi phục hoạt động du lịch.

Đa số các hội viên của hiệp hội đều đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch đã chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực, người lao động trong ngành du lịch được kêu quay trở lại làm việc. Đó là chưa kể số lao động du lịch dồi dào hiện đang làm các công việc thời vụ khác cũng có thể được các doanh nghiệp huy động bất cứ lúc nào…

Các doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng khôi phục hoạt động du lịch. Ảnh: TC
Các doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng khôi phục hoạt động du lịch. Ảnh: TC

Duy chỉ có một điều các doanh nghiệp quan tâm chính là việc chính quyền cần xây dựng bộ tiêu chí du lịch. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp băn khoăn về tiêu chí đón khách du lịch, mở cửa hoạt động ra sao, rồi các loại hình vui chơi giải trí được tổ chức trong điều kiện thế nào.

“Nói dễ hiểu, chúng ta cần phải có hành lang xanh trong ngành du lịch để các doanh nghiệp sẵn sàng từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho đến các chiến lượt phát triển lâu dài” – ông Nhựt chia sẻ.

Mở cửa từng bước, không vội vàng

Trong cuộc họp mới đây với ngành du lịch, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh dự kiến mở cửa du lịch nội tỉnh từ 15.10. Ngoài ra, khi Chính phủ thông qua việc đón khách quốc tế, sẽ ưu tiên cho khôi phục du lịch nghỉ dưỡng, cách ly.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ trương cho ba đơn vị Vinpearl, Vietjet và Vietravel đón khách quốc tế đến Khánh Hòa, trước mắt là đón các chuyên gia nước ngoài đến cách ly, nghỉ dưỡng…

Trước khi mở cửa trở lại, ngành du lịch Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan y tế phấn đấu tiêm đủ 50.000 liều vaccine cho người lao động làm việc du lịch, và các nhóm đối tượng dịch vụ liên quan.

"Việc thí điểm hình thức hộ chiếu vaccine, mở cửa lại du lịch là một trong nhiều giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế tại Khánh Hòa sau thời gian dài phòng dịch. Quan điểm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa là hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Khánh Hòa mở cửa trở lại ngành du lịch có lộ trình từng bước. Ảnh: LX
Khánh Hòa mở cửa trở lại ngành du lịch có lộ trình từng bước. Ảnh: LX

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở Du lịch đã đề xuất hoạt động trở lại vào ngày 15.10 theo 3 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, tập trung vào du lịch nội tỉnh, các cơ sở đón khách du lịch nằm trên địa bàn các thôn, tổ "vùng xanh", bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Giai đoạn 2, căn cứ vào tiêu chí phòng chống dịch sẽ xúc tiến thị trường lân cận.

Cuối cùng ở giai đoạn 3, Sở Du lịch đã gửi phương án lên UBND tỉnh Khánh Hòa để tham mưu Chính phủ thí điểm đón khách quốc tế theo hình thức "hộ chiếu vaccine". Trong đó, Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách ở 12 cơ sở du lịch tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (khu vực Bãi Dài) vào tháng 12.2021.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Bình Thuận chuẩn bị thí điểm đón khách trở lại

Duy Tuấn |

Đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, có khoảng 80-90% cơ sở lưu trú trên địa bàn tạm ngưng hoạt động. Khi tình hình dịch dần được kiểm soát, Bình Thuận đang chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch trở lại, đón khách nhằm góp phần hồi phục kinh tế, xã hội.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Thanh Hương |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương phần nào được kiểm soát, vì thế hoạt động du lịch từng bước cẩn trọng phục hồi trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Du lịch Bình Thuận chuẩn bị thí điểm đón khách trở lại

Duy Tuấn |

Đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, có khoảng 80-90% cơ sở lưu trú trên địa bàn tạm ngưng hoạt động. Khi tình hình dịch dần được kiểm soát, Bình Thuận đang chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch trở lại, đón khách nhằm góp phần hồi phục kinh tế, xã hội.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Thanh Hương |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương phần nào được kiểm soát, vì thế hoạt động du lịch từng bước cẩn trọng phục hồi trở lại.