TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Tính từ ngày 12.8 đến nay, đã 25 ngày, trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, TP.Bến Tre là 1 trong 3 địa phương trong tỉnh (2 địa phương còn lại là huyện Ba Tri và huyện Châu Thành) xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Các ổ dịch ở TP.Bến Tre đã bùng phát nhanh và diễn biến phức tạp. Nhờ chính quyền quyết liệt triển khai công tác dập dịch và sự đồng thuận trong nhân dân, TP.Bến Tre đã trở thành địa phương đầu tiên trong tỉnh thiết lập vùng xanh an toàn, xây dựng cuộc sống bình thường mới.

TP.Bến Tre là địa phương đầu tiên ở tỉnh Bến Tre tổ chức đi chợ thay dân, giúp người dân yên tâm thực hiện giãn cách, góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan.

TP.Bến Tre cũng đã quyết định “nhường gạo” từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương khác khó khăn hơn. Đồng thời, chính quyền TP đã vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ nhà trọ, các trường hợp mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hơn 400 tấn gạo, hơn 2 ngàn thùng mì gói và nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác.

Cùng với TP.Bến Tre, cả tỉnh Bến Tre cũng đang dần kiểm soát tốt dịch bệnh, nhiều ngày qua số ca COVID-19 hàng ngày ở tỉnh Bến Tre chỉ ở mức 1 con số.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

TP.Bến Tre - “Thành phố Xanh” giữa vòng vây COVID-19

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 đã bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có một số địa phương của tỉnh Bến Tre. Bằng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng với cách làm sáng tạo, TP.Bến Tre đang trở thành “Thành phố Xanh” trước dịch bệnh.

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

TP.Bến Tre - “Thành phố Xanh” giữa vòng vây COVID-19

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 đã bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có một số địa phương của tỉnh Bến Tre. Bằng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng với cách làm sáng tạo, TP.Bến Tre đang trở thành “Thành phố Xanh” trước dịch bệnh.

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.