Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ chở hàng chục thi thể mắc COVID-19 từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Qua xác minh, ngày 16.8, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện, điều tra, xử lý đối với tài xế Lê Phú Hậu (SN 1993), trú tại xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe tải BKS: 64C-077.84 chở hàng chục thi thể từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng.

Theo đó, xe tải trên được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh cấp giấy ưu tiên hoạt động trong luồng xanh từ ngày 1.8, đăng ký từ hợp tác xã vận tải Cầu Ngang, ưu tiên vận chuyển tôm giống thực phẩm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phát hiện, tài xế này chở 36 thi thể trong 2 ngày với 2 chuyến từ TP.HCM về Nhà hỏa tảng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre do Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên quản lý.

Còn 10 thi thể khác, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên xác nhận là không có, tài xế Hậu cũng khai chỉ có 36 thi thể. Bộ tư lệnh thành phố đang xác minh lại con số này.

Ông Bảo cho rằng, việc tài xế lợi dụng xe được hoạt động trên luồng xanh để chở thi thể người tử vong do COVID-19 là vi phạm quy định 5188 của Bộ Y tế, về hướng dẫn phòng kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh, và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về vệ sinh trong vận chuyển thi thể người mắc bệnh truyền nhiễm.

Việc di chuyển thi thể qua nhiều địa phương tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Các chốt kiểm soát dịch bệnh chưa kiểm tra chặt chẽ phương tiện lưu thông, thông qua việc vận chuyển hàng hóa, quan tài... các tài xế có thể lợi dụng giấy ưu tiên hoạt động luồng xanh để chở thi thể hoặc các mặt hàng khác sai quy định.

Vấn đề này, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, kết luận và truy cứu trách nhiệm.

đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trả lời họp báo chiều 19.8. Ảnh: Huyên Nguyễn

Khi vụ việc xảy ra, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND TPHCM 3 nội dung.

Thứ nhất, Chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành giáp ranh TPHCM hỗ trợ hoả táng các trường hợp tử vong không do COVID-19 để giảm tải cho TPHCM.

Thứ hai, đề nghị lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động các sơ sở mai táng ở các bệnh viện để kịp thời xử lý các trường hợp vận chuyển các thi thể tử vong do COVID-19 theo quy định. Các chốt phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, không để sót các vụ việc.

Thứ ba, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dân an tâm, tin tưởng trong công tác bảo quản hậu sự cho các bệnh nhân.

Đối với Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố thấu hiểu những mất mát đau thương, xót xa của gia đình có người thân qua đời do dịch bệnh COVID-19, cũng mong muốn được nhanh chóng đưa đi hỏa táng để thực hiện nghi thức thờ cúng, chu toàn đạo lý với người đã khuất.

Sẽ ngăn chặn tình trạng sai phạm trong vận chuyển thi thể

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thành lập 7 đội công tác đặc biệt cấp thành phố và chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức, các quận, huyện thành lập mới đơn vị 1 đội để tiếp nhận và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ căn cứ vào số lượng bệnh nhân tử vong hằng ngày để xử lý, vận chuyển, khâm liệm và phân luồng về các cơ sở hỏa thiêu để hỏa táng. Trường hợp các cơ sở hỏa táng quá tải, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khỏi, nhang đèn cho đến khi hỏa táng. Đồng thời, tổ chức vận chuyển, bảo quản và bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm COVID-19 đến từng gia đình người dân bảo đảm trang trọng, chu đáo.

"Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, mang hết tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm phối hợp cùng các y quan chức năng và lực lượng y tế phục vụ, cứu chữa bà con tận tình, chu đáo. Mong bà con yên tâm, tin tưởng vào những quyết sách phòng, chống dịch của Thành phố, không nóng vội, làm sai quy định và để kỳ xấu lợi dụng kích động.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ có thời điểm số lượng người tử vong nhiều do đó có thể bị chậm trễ; tuy nhiên, bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn xem người mất vì dịch bệnh COVID-19 như người thân của mình để bảo quản, giữ gìn, khâm liệm thi hài cẩn thận, tiến hành hỏa táng theo đúng quy định và bàn giao tro cốt cho gia đình bảo đảm an toàn, chu đáo nhất và sớm nhất có thể", đại tá Bảo nhấn mạnh.

Tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 chiều 19.8, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, Thường trực Thành uỷ, UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ vụ việc này. Hiện nay cơ quan điều tra đang làm rõ và sẽ ngăn chặn tình trạng này.

Thành phố đang chăm lo quản lý tro cốt, đang triển khai lập app để thông tin cho thân nhân biết và tiếp nhận 1 cách khoa học.

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.

Xác minh, làm rõ thông tin xe tải chở 46 thi thể về Bến Tre hỏa táng

MINH QUÂN |

Liên quan đến thông tin “Phát hiện tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng”, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Điều tra vụ thi thể để trong bao tải ở Hà Nội

Quang Việt |

Sau 3 ngày gia đình trình báo anh Đ (39 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) mất tích, người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong bao tải, vứt dưới ao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.

Xác minh, làm rõ thông tin xe tải chở 46 thi thể về Bến Tre hỏa táng

MINH QUÂN |

Liên quan đến thông tin “Phát hiện tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng”, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Điều tra vụ thi thể để trong bao tải ở Hà Nội

Quang Việt |

Sau 3 ngày gia đình trình báo anh Đ (39 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) mất tích, người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong bao tải, vứt dưới ao.