TP.Bến Tre - “Thành phố Xanh” giữa vòng vây COVID-19

Kỳ Quan |

Dịch COVID-19 đã bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có một số địa phương của tỉnh Bến Tre. Bằng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng với cách làm sáng tạo, TP.Bến Tre đang trở thành “Thành phố Xanh” trước dịch bệnh.

Theo số liệu của cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, tính từ 18h ngày 26.8 đến 6h ngày 1.9 (5 ngày rưỡi), trên địa bàn TP.Bến Tre chỉ phát hiện 2 ca F0 (vào ngày 29 và 31.8).

Đó là kết quả của việc triển khai chương trình “Thành phố Xanh”. TP.Bến Tre đã thiết lập được những “Pháo đài xanh” vững chắc trên 14 phường, xã trực thuộc, góp phần sớm ổn định kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.

Trước đó, vào ngày 16.8, UBND TP.Bến Tre với sự hỗ trợ của Đoàn công tác Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế và sự đồng hành của Ngân hàng HD Bank đã triển khai thực hiện Dự án “Thành phố Xanh” trên nền tảng công nghệ “Việt Nam khỏe mạnh” nhằm xây dựng những "Pháo đài xanh" trên bản đồ địa phương, kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa hoạt động sản xuất, dịch vụ và đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Chương trình thiết lập 18 điểm xét nghiệm trên 14 phường, xã của thành phố. Chỉ trong 6 giờ (từ 14h - 20h ngày 16.8), đã có hơn 18 ngàn người đại diện cho khoảng 72 ngàn nhân khẩu đăng ký xét nghiệm thành công, nhận mã QR code của đợt xét nghiệm.

Trong 2 ngày đầu tiên (20 và 21.8), thành phố đã tổ chức xét nghiệm được gần 36 ngàn mẫu đại diện cho trên 130 ngàn nhân khẩu. Sau đó, cứ mỗi 72 giờ có 1 đại diện của hộ gia đình được xét nghiệm luân phiên qua sàng lọc 4 vòng. Tính đến ngày 31.8, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh được gần 72 ngàn mẫu trên 83.747 lượt đăng ký xét nghiệm trực tuyến trên Hệ thống Việt Nam khoẻ mạnh.

Đồng thời, hệ thống công nghệ thông tin cũng hỗ trợ xét nghiệm mẫu gộp, mẫu đại diện, trả kết quả tự động cho người dân, lưu giữ lịch sử của tất cả các lần xét nghiệm, báo cáo tự động kết quả xét nghiệm cho người dân và cơ quan phòng chống dịch, quản lý Nhà nước.

Chương trình còn đồng thời xét nghiệm cho toàn thể bà con tại chợ đầu mối Bến Tre, chợ dân sinh Bến Tre và một số doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, vận tải… Đây là những đối tượng được ưu tiên xét nghiệm nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Trên biểu đồ số trực tuyến theo dõi diễn biến dịch của tỉnh Bến Tre, toàn TP.Bến Tre đang dần hướng tới “xanh hoá” để mỗi phường, xã trở thành những “Pháo đài xanh” thực sự, xác định được sớm các F0 và giữ vững “vùng xanh”, khóa chặt “vùng vàng” và “vùng đỏ”.

Thông qua kết quả xét nghiệm, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có chứng nhận kết quả “Xét nghiệm COVID-19 âm tính” và sử dụng như “giấy thông hành” để có thể sử dụng cho việc di chuyển, vận tải hàng hóa và thực hiện các hoạt động thiết yếu theo quy định.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực mở rộng và giữ vững “vùng xanh” của Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bến Tre nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung. Trong đó, Bến Tre là một trong 6 tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.