Sau 50 ngày, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Bến Tre trở về mức dưới 2 con số

Kỳ Quan |

Số liệu công bố từ ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, từ 18h ngày 29.8 đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh ghi nhận mới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 50 ngày, kể từ ngày 11.7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Bến Tre lại trở về mức dưới 2 con số.

Số ca mắc mới trong ngày 30.8 giảm 17 ca so với ngày trước đó. Trong số 9 ca mắc mới trong ngày 30.8, huyện Châu Thành có 2 ca; Mỏ Cày Bắc 2 ca; Mỏ Cày Nam 2 ca; Chợ Lách 1 ca; một doanh nghiệp ở huyện Châu Thành 1 ca và 1 ca ngoài tỉnh.

Đến 18h ngày 30.8, toàn tỉnh có 1.740 ca F0. Trong ngày 30.8 có 24 ca xuất viện, nâng số ca xuất viện lên 1.214 ca.

Toàn tỉnh có trên 155.000 người được tiêm vaccine COVID-19, trong đó có trên 16.000 người tiêm đủ 2 mũi, tất cả đều an toàn.

Đồ thi biểu diễn số ca mắc mới trong ngày ở Bến Tre theo hướng đi xuống. Ảnh: Chụp lại từ B.T.
Đồ thi biểu diễn số ca mắc mới trong ngày ở Bến Tre theo hướng đi xuống. Ảnh: Chụp lại từ B.T.
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.

Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ tài xế xe tải chở 46 thi hài (trong đó có 41 trường hợp tử vong do COVID-19) về một cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải cho biết, dự kiến điểm đến ban đầu là tỉnh Long An, nhưng do nơi này không nhận hỏa táng nên mới chạy về Bến Tre.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Kỳ Quan |

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.

Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ tài xế xe tải chở 46 thi hài (trong đó có 41 trường hợp tử vong do COVID-19) về một cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải cho biết, dự kiến điểm đến ban đầu là tỉnh Long An, nhưng do nơi này không nhận hỏa táng nên mới chạy về Bến Tre.