Tiếp nhận 10 thuyền viên Pacefic Horse nhập cảnh từ Hồng Kong

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.2 tại cảng Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trach), Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm thủ tục tiếp nhận 10 thuyền viên của tàu Pacific Horse đưa về khu vực cách ly.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, tiếp nhận thuyền viên đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch và phun khử trùng khu vực, phương tiện tham gia tiếp nhận.

Các thuyền viên được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, vệ sinh dịch tễ tại tàu trước khi làm các thủ tục nhập cảnh và đưa về khu cách ly theo dõi y tế tại Trung đoàn 996 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng tổ chức đón các thuyền viên từ tàu Pacific House. Ảnh: BĐBP
Lực lượng chức năng tổ chức đón các thuyền viên từ tàu Pacific Horse. Ảnh: BĐBP
Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng không cấp giấy phép đi bờ cho thủy thủ, hạn chế cấp giấy phép cập mạn và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của tàu.
Các thuyền viên được đưa lên bờ để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: BĐBP
Các thuyền viên được đưa lên bờ để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: BĐBP
Đồng thời tuyên truyền vận động các chủ phương tiện ở khu vực cảng không được tiếp cận tàu để đảm bảo an toàn.
Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: BĐBP
Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: BĐBP
Như báo Lao Động đã thông tin, tàu Pacific Horse quốc tịch Panama, trên tàu có 18 thuyền viên người Việt Nam.
Công tác khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: BĐBP
Công tác khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: BĐBP
Ngày 28.1.2020 tàu xếp hàng thép tại cảng Mizushima Nhật Bản; ngày 9.2.2020 đến cảng Hồng Kông - Trung Quốc để dỡ hàng và tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La để xếp hàng quặng đồng.
Các thuyền viên được đưa về khu vực cách ly. Ảnh: BĐBP
Các thuyền viên được đưa về khu vực cách ly. Ảnh: BĐBP
Khi tàu cập cảng Hòn La chủ tàu có kế hoạch thay đổi 10 thuyền viên do thời gian làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định.
Các thuyền viên làm thủ tục và tiếp tục được kiểm tra sức khỏe tại khu vực cách ly. Ảnh: BĐBP
Các thuyền viên làm thủ tục và tiếp tục được kiểm tra sức khỏe tại khu vực cách ly. Ảnh: BĐBP
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 14.2: Đã có 64.461 trường hợp mắc bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 14.2, trên thế giới đã có 64.461 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.384.

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Vĩnh Phúc: Hơn 400 người được theo dõi vì tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

AT |

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc đang theo dõi, giám sát 436 trường hợp trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Giữa dịch COVID-19, truyền đi thông điệp "không kỳ thị người Vĩnh Phúc"

Cường Ngô |

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ông rất lấy làm tiếc khi có hiện tượng đăng tải thông tin tỏ vẻ kỳ thị người Vĩnh Phúc. Ông hi vọng mọi người không kỳ thị, phân biệt đối xử với người Vĩnh Phúc.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 14.2: Đã có 64.461 trường hợp mắc bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 14.2, trên thế giới đã có 64.461 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.384.

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Vĩnh Phúc: Hơn 400 người được theo dõi vì tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

AT |

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc đang theo dõi, giám sát 436 trường hợp trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Giữa dịch COVID-19, truyền đi thông điệp "không kỳ thị người Vĩnh Phúc"

Cường Ngô |

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ông rất lấy làm tiếc khi có hiện tượng đăng tải thông tin tỏ vẻ kỳ thị người Vĩnh Phúc. Ông hi vọng mọi người không kỳ thị, phân biệt đối xử với người Vĩnh Phúc.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19.