Tiền Giang: Thành lập bệnh viện dã chiến 3.000 giường

Kỳ Quan |

Với quy mô 3.000 giường bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 7 Tiền Giang là bệnh viện dã chiến lớn nhất khu vực Tây Nam bộ đến thời điểm này.

Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang ngày 13.8 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký Quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến số 7 điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Đại học Tiền Giang (huyện Châu Thành) trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang.

Với quy mô 3.000 giường bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 7 Tiền Giang là bệnh viện dã chiến lớn nhất khu vực Tây Nam bộ đến thời điểm này. Bệnh viện có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Chuyển những trường hợp bệnh nặng, có biến chứng cần can thiệp đến các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của tỉnh Tiền Giang hoặc bệnh viện tuyến trên để theo dõi và tiếp tục điều trị.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tiền Giang có 7 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 và 1 Trung tâm Hồi sức bệnh nhân COVID-19, tổng quy mô trên 6.300 giường bệnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang tập trung 80% lượng vaccine cho TP.Mỹ Tho

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Mỹ Tho đang diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang quyết định tập trung đến 80% lượng vaccine có được để tiêm cho người dân TP.Mỹ Tho nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng ở đây.

Tiền Giang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine lên gấp hàng chục lần

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Tiền Giang sẽ được Bộ Y tế phân bổ hơn 2,5 triệu liều vaccine COVID-19. Để kịp thời tiêm vaccine theo kế hoạch, tỉnh Tiền Giang sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm lên hàng chục lần so với hiện nay.

Tiền Giang xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm làm dịch COVID-19 lây lan

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 5 doanh nghiệp (DN) sản xuất “3 tại chỗ”, trong đó có cả DN không đăng ký mà vẫn hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang giao cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các DN vi phạm qui định phòng chống dịch, để dịch bệnh lây lan.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tiền Giang tập trung 80% lượng vaccine cho TP.Mỹ Tho

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Mỹ Tho đang diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang quyết định tập trung đến 80% lượng vaccine có được để tiêm cho người dân TP.Mỹ Tho nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng ở đây.

Tiền Giang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine lên gấp hàng chục lần

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Tiền Giang sẽ được Bộ Y tế phân bổ hơn 2,5 triệu liều vaccine COVID-19. Để kịp thời tiêm vaccine theo kế hoạch, tỉnh Tiền Giang sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm lên hàng chục lần so với hiện nay.

Tiền Giang xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm làm dịch COVID-19 lây lan

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 5 doanh nghiệp (DN) sản xuất “3 tại chỗ”, trong đó có cả DN không đăng ký mà vẫn hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang giao cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các DN vi phạm qui định phòng chống dịch, để dịch bệnh lây lan.