Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người khuyết tật tại Hà Nội

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động khuyết tật đủ điều kiện tiêm chủng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai triển khai Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động khuyết tật đủ điều kiện tiêm chủng thuộc 8 nhóm khuyết tật và yếu thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bảo trợ trong nhiều năm qua.

Việc tiêm vaccine cho người lao động khuyết tật được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, ưu tiên tiêm cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội (Nghị quyết số 21/NQ-CP) và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Văn bản số 3823/BYT-DP ngày 7.5.2021).

Giáo sư Tôn Thất Triêm - Chủ nhiệm Hợp ca hy vọng - cho biết, Hợp ca hy vọng có hơn 20 thành viên được đi tiêm sáng 29.7 và việc tiêm phòng cho nhóm người khiếm thị trong nhóm đã diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cũng trong sáng 29.7, có 23 thành viên khiếm thính, khiếm thị của Công ty KymViet cũng được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 dưới sự hỗ trợ của các cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Phạm Việt Hoài - Chủ tịch Công ty KymViet - cho biết, tất cả người lao động của công ty đều hiểu sự cần thiết của tiêm vaccine phòng COVID-19 và ích lợi của việc được tiêm vaccine nên đã phấn khởi tham gia.

Ngoài ra, nhiều người lao động khuyết tật thuộc nhóm Thương thương handmade; Blind link; Vụn Art; Hợp tác xã Kim Ngọc; Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam; Nhóm điếc Thành Nguyễn và Hội người mù Việt Nam cũng được tiêm vaccine trong sáng 29.7.2021 theo sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời bộ luôn dành thời gian, công sức thực hiện nhiều hoạt động với mục tiêu vì sự phát triển của cộng đồng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 diện rộng

Phạm Đông |

Hôm nay (29.7), một số quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng tiêm chủng được xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến cuối năm nay 70% người dân được tiêm vaccine

Thành An |

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong kế hoạch phân bổ từ Trung ương, tỉnh sẽ đủ nguồn vaccine tiêm miễn phí cho trên 70% người dân đủ điều kiện trong năm 2021 để đạt miễn dịch cộng đồng.

Thứ tự các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo đó có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, thứ tự ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội trong đợt triển khai chiến dịch này theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 diện rộng

Phạm Đông |

Hôm nay (29.7), một số quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng tiêm chủng được xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến cuối năm nay 70% người dân được tiêm vaccine

Thành An |

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong kế hoạch phân bổ từ Trung ương, tỉnh sẽ đủ nguồn vaccine tiêm miễn phí cho trên 70% người dân đủ điều kiện trong năm 2021 để đạt miễn dịch cộng đồng.

Thứ tự các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo đó có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, thứ tự ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội trong đợt triển khai chiến dịch này theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine.