TP.HCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 nhưng "không quá vội vàng"

Huyên Nguyễn |

Trong chiến dịch tiêm vaccine đợt 5, TP.HCM không quá áp lực về tiến độ, đảm bảo thực hiện giãn cách an toàn.

Hôm nay (22.7), TP.HCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng, ngành Y tế khởi động chiến dịch tiêm chủng 930.000 liều trong thời gian 2-3 tuần, cần thiết có thể kéo dài hơn, để không chịu áp lực về thời gian hoàn thành mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về giãn cách.

Thành phố nói chung và ngành Y tế nói riêng rút kinh nghiệm sâu sắc ở những đợt tiêm phòng trước. Những điểm tiêm nào chưa đảm bảo an toàn thì sẽ chưa triển khai, nhằm tránh sự lây nhiễm dịch bệnh.

“Khi nào chưa chuẩn bị tốt, thì chưa triển khai. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chậm rãi làm, vừa phải tích cực vừa đảm bảo yếu tố an toàn, giãn cách, làm sao để chống sự lây nhiễm khi người tiêm chủng đến các điểm tiêm. Không để xảy ra tình trạng như một số điểm đợt thứ 4 vừa qua”, ông Hưng nhấn mạnh.

Đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này vẫn thực hiện theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay, ông Hưng cho biết đối tượng cần bảo vệ là người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền. Đây là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên còn phụ thuộc vào số lượng vaccine.

Thời gian bắt đầu từ 22.7, tổ chức đồng loạt tại các quận huyện, TP.Thủ Đức. Mỗi phường/xã có ít nhất 2 điểm tiêm, mỗi điểm tiêm tối đa 120 người/ngày. Đối tượng người lớn tuổi và bệnh nền sẽ được tiêm vaccine tại các bệnh viện. Sở Y tế TPHCM đã giao Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 bố trí xe cấp cứu tại các điểm tiêm để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Như vậy, so với đợt 4 kế hoạch đề ra là hoàn thành chiến dịch tiêm hơn 800.000 liều với 5-7 ngày thì đợt tiêm thứ 5 với 930.000 liều, thời gian dự kiến của TP.HCM tăng gấp 2-3 lần.

Giao nhiệm vụ về triển khai tiêm vaccine đợt 5, tại hội nghị tổng kết 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh bên cạnh tiếp tục triển khai việc tiêm chủng vaccine COVID-19, tăng cường độ bao phủ vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng thì việc tổ chức tiêm cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn giãn cách xã hội và không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác chống dịch.

TPHCM cũng cải tiến các quy định, quy trình trong tiêm chủng phù hợp điều kiện thực tiễn và phấn đấu trong vòng 2–3 tuần sẽ hoàn thành đợt tiêm thứ 5.

Để đạt được mục tiêu đề ra, rút kinh nghiệm từ những đợt triển khai trước, đợt tiêm thứ 5 tới này Thành phố sẽ giao toàn quyền điều phối về cho quận – huyện, TP.Thủ Đức. Thành phố chỉ phân bổ số lượng, hướng dẫn các quy định đảm bảo an toàn, đối tượng, và hỗ trợ các quận – huyện khi có phát sinh.

Do đó, ông Phong đề nghị các trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện nhanh chóng thành lập các tổ điều phối tổ chức tiêm vaccine của địa phương do một đồng chí thường trực UBND làm tổ trưởng, vận hành cơ chế tương tự như tổ điều phối công tác xét nghiệm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điện lực TP.HCM thay đổi cách ghi, thu tiền điện để đảm bảo phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Trong thời gian thực hiện giãn cách, điện lực TPHCM thay đổi phương thức ghi số điện. Việc thu tiền điện cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 với 615 điểm tiêm từ 22.7

Thanh Chân |

Từ ngày mai (22.7), TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Dự kiến, thành phố tổ chức 615 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày.

TPHCM dự kiến đồng loạt tiêm hơn 930.000 liều vaccine đợt 5 từ ngày 22.7

MINH QUÂN |

Hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer đã được TPHCM chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và sẽ triển khai tiêm đồng loạt từ ngày 22.7.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điện lực TP.HCM thay đổi cách ghi, thu tiền điện để đảm bảo phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Trong thời gian thực hiện giãn cách, điện lực TPHCM thay đổi phương thức ghi số điện. Việc thu tiền điện cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 với 615 điểm tiêm từ 22.7

Thanh Chân |

Từ ngày mai (22.7), TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Dự kiến, thành phố tổ chức 615 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày.

TPHCM dự kiến đồng loạt tiêm hơn 930.000 liều vaccine đợt 5 từ ngày 22.7

MINH QUÂN |

Hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer đã được TPHCM chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và sẽ triển khai tiêm đồng loạt từ ngày 22.7.