Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 diện rộng

Phạm Đông |

Hôm nay (29.7), một số quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng tiêm chủng được xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Sau quá trình chuẩn bị, TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Thủ đô tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Ngày 29.7, trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, bắt đầu từ sáng nay, quận này đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên diện rộng.

Hiện tại có một số cán bộ y tế, lực lượng tham gia tiêm chủng đã bị cách ly, phong toả do liên quan tới các ca F0, F1, F2 nên phải điều chỉnh lại. Với những trường hợp đã có trong danh sách, quận sẽ tiến hành đảo và tập huấn thêm để đảm bảo đủ quân số tham gia tiêm. Hiện tại quận Cầu Giấy có 8 điểm tiêm với hơn công suất 100 liều/điểm/ngày.

Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm.
Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm.

Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng, quận sẽ tăng các điểm tiêm theo từng ngày, từ 8 lên 10 và 11 điểm. Về việc có triển khai tiêm vaccine buổi tối để tăng công suất không, bà Dung cho biết vấn đề này phụ thuộc và nhân lực bởi số cán bộ tham gia tiêm đang bị giảm từ 94 xuống còn 66 người. Đồng thời trong quá trình tiêm phải đảm bảo yêu cầu nhanh và an toàn cho người tiêm và người làm nhiệm vụ. Do đó, quận sẽ tiếp tục huy động thêm quân số và tập huấn thêm để đảm bảo lực lượng tham gia.

Trước mắt, quận vẫn thực hiện tiêm 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19 năm 2021-2022 như lực lượng công an, quân đội, Tổ COVID-19 cộng đồng, gia đình chính sách, người dân ở các khu vực có nguy cơ cao.

Các phường sẽ chịu trách nhiệm trong việc thông báo trên loa, yêu cầu người dân sử dụng ứng dụng "Sổ sức khoẻ điện tử" để đăng ký tiêm. Đồng thời thông tin kịp thời, chính xác thời gian, địa điểm tiêm cho người dân. Với những trường hợp tạm trú một nơi, hộ khẩu một nơi sẽ được phường rà soát, thu thập thông tin để lập danh sách tiêm khi có đủ vaccine.

Bà Dung cũng cho biết, tại mỗi điểm tiêm chủng, chỉ tiêm 1 loại vaccine ở cùng 1 thời điểm để trách thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm. Trước khi triển khai tiêm chủng, lực lượng chức năng sẽ gọi từng người, nhắn tin điện thoại mời từng người đến tiêm chủng. Chẳng hạn trong một buổi sáng, dây chuyền tiêm cho khoảng 100 người thì sẽ có từng đó người được gọi. Sau mỗi buổi tiêm chủng, các phường sẽ rà soát lại danh sách đối tượng đến tiêm để tránh bỏ sót.

Hà Nội tổ chức tiêm cả 3 loại vaccine cho người dân.
Hà Nội tổ chức tiêm cả 3 loại vaccine cho người dân.
Hà Nội tổ chức tiêm cả 3 loại vaccine cho người dân.

Giám đốc Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm Đinh Thị Thanh cho biết, trong những ngày qua, Trung tâm y tế quận và các trạm y tế phường vẫn thực hiện việc tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên. Khi triển khai xong hết những đối tượng này và được phân bổ tiếp vaccine thì các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tiêm diện rộng cho người dân trên địa bàn.

Riêng quận Hoàn Kiếm được phân bổ 16.000 liều, trong đó có hơn 7.000 liều Moderna, số còn lại là AstraZeneca. Do đó, trong 2 ngày 28-29.7, quận này bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng Trần Phương Anh cho biết, giống như các địa phương khác trên địa bàn thành phố, ngày 29.7, quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên. Mỗi ngày sẽ có 2 ca tiêm buổi sáng và chiều để đảm bảo tiến độ tiêm chủng.

Tiếp đó, Hà Nội cũng đang tiếp tục triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và mở rộng đối tượng có nguy cơ cao là công nhân lao động ở công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong việc tiếp cận vaccine. Chính vì vậy, từ ngày 28.7, huyện Mê Linh tổ chức tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh.

Sở Y tế Hà Nội phân bổ 60.480 liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna và 563.500 liều của AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã và CDC Hà Nội. Trong đó, đối với vaccine Moderna, Hà Nội phân bổ cho quận Hoàn Kiếm 7.980 liều; Ba Đình: 6.020 liều; Đống Đa: 5.208 liều...

Đối với vaccine AstraZeneca, quận Đống Đa được phân bổ hơn 25.600 liều; quận Long Biên: 22.440 liều; quận Hai Bà Trưng: 20.580, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy mỗi quận gần 20.000 liều.... Ngoài ra, phân bổ 2.340 liều vaccine của Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình (498 liều) và CDC Hà Nội (1.842 liều).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hỏi đáp tiêm vaccine: Làm sao để biết đã từng mắc COVID-19 hay chưa?

Huyên Nguyễn |

Trước khi tiêm vaccine COVID-19, người được tiêm có phải làm xét nghiệm xem đã mắc COVID-19 trong 6 tháng qua hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi.

Thứ tự các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo đó có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, thứ tự ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội trong đợt triển khai chiến dịch này theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine.

Hình ảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân Hà Nội

Phạm Đông |

Bắt đầu từ ngày 28.7, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân tại nhiều điểm tiêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hỏi đáp tiêm vaccine: Làm sao để biết đã từng mắc COVID-19 hay chưa?

Huyên Nguyễn |

Trước khi tiêm vaccine COVID-19, người được tiêm có phải làm xét nghiệm xem đã mắc COVID-19 trong 6 tháng qua hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi.

Thứ tự các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo đó có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, thứ tự ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội trong đợt triển khai chiến dịch này theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine.

Hình ảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân Hà Nội

Phạm Đông |

Bắt đầu từ ngày 28.7, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân tại nhiều điểm tiêm.