Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Người dân chưa sẵn sàng

Chiều 21.2, tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án đóng đường dân sinh từ TP Điện Biên Phủ đi xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) vào 9h ngày 22.2 để phục vụ làm đường băng thuộc Dự án Sân bay.

Tuy nhiên, cũng trong chiều 21.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều người dân cho hay - họ chưa có sự chuẩn bị, việc đóng đường dân sinh đột ngột sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Ông Lê Trọng Tác - người dân thôn Cộng Hòa xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho biết: "Tôi vừa đi họp với các thôn và được cán bộ huyện thông báo là mai đóng đường dân sinh. Như vậy thì gấp quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị nên đã đề nghị hoãn lại vài ngày".

Theo ông Tác, hiện nay dự án đường tránh Sân bay Điện Biên vẫn chưa được triển khai, nếu đóng đường dân sinh thì hàng vạn người dân sẽ phải đi đường vòng, từ trung tâm xã Thanh Luông ra trung tâm TP Điện Biên Phủ sẽ xa hơn 4-5km.

Ngoài ra, các xe có trọng tải lớn cũng không thể chở vật liệu xây dựng vào xã để phục vụ người dân vì đường nhỏ hẹp và rất khó đi.

 
Hiện nay khi tuyến đường dân sinh chưa được đóng, số lượng lớn các phương tiện qua lại của người dân ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công Dự án sân bay.

"Hiện nay chưa có biển chỉ dẫn, các xe chở vật liệu cũng không thể đi vào các ngõ ngách, trong khi đó nhiều gia đình đang xây dựng nhà cửa, nếu đột ngột đóng đường thì công việc xây dựng cũng phải dừng lại" - ông Tác nói.

Tối 21.2, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: "Chiều nay, sau khi đối thoại với nhân dân chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến nên đã xin lùi việc đóng đường dân sinh sang tuần sau để có thời gian chuẩn bị. Việc lùi thời gian đóng đường đã được UBND tỉnh Điện Biên và Ban quản lý dự án Sân bay đồng ý".

Sẽ khẩn trương triển khai tuyến đường tránh

Chiều 22.2, theo ghi nhận của phóng viên, việc lưu thông của người dân trên tuyến đường này vẫn diễn ra bình thường. Theo Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, chỉ tính riêng xã Thanh Luông đã có khoảng 1 vạn dân, mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện qua tuyến đường này rất lớn nên huyện sẽ nhanh chóng bàn giao mặt bằng để TP Điện Biên Phủ thi công tuyến đường tránh.

"Vừa qua do vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với một số hộ gia đình chính sách nên huyện chưa thể bàn giao mặt bằng làm đường tránh. Hiện vấn đề đã được giải quyết, chúng tôi sẽ bàn giao mặt bằng để khẩn trương làm đường tránh trong mấy ngày tới." - ông Bùi Hải Bình cho hay.

Các phương tiện máy móc đang gấp rút triển khai Dự án Sân bay Điện Biên để đẩy nhanh tiến độ.
Các phương tiện máy móc đang gấp rút triển khai Dự án Sân bay Điện Biên để đẩy nhanh tiến độ.

Cũng theo ông Bình, trước mắt huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cắm biển chỉ dẫn để các phương tiện và người dân đi lại tạm thời trong khi triển khai tuyến đường tránh Sân bay Điện Biên.

Tuy nhiên, chiều 22.2, trao đổi với PV, đại diện Ban quản lý Dự án các công trình TP Điện Biên Phủ - đơn vị được giao thi công tuyến đường tránh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa nhận được bàn giao mặt bằng".

Theo kế hoạch, khi tuyến đường dân sinh từ TP Điện Biên Phủ vào xã Thanh Luông huyện Điện Biên đóng để thi công đường băng Sân bay Điện Biên thì người dân sẽ có 3 phương án đi từ xã Thanh Luông ra TP Điện Biên Phủ, cụ thể:

Phương án 1: Từ trung tâm xã Thanh Luông - Ngã ba bản Pe Nọi - Trung tâm 05, 06 - Thôn C1 - Ngã tư Thôn Chế Biến 1 - C13 - Quốc lộ 12 - TP Điện Biên Phủ và ngược lại.

Phương án 2: Ngã 4 Thôn Chế Biến 1 - Đường động lực - Ngã tư bản Tông Khao - Quốc lộ 12 - TP Điện Biên Phủ và ngược lại.

Phương án 3: Cụm dân cư Thanh Bình - trung tâm xã Thanh Hưng - Quốc lộ 12 (ngã ba Bệnh viện 7.5) và ngược lại.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Riêng công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỉ đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.

Dự án gồm đường cất hạ cánh 35-17 kích thước 2400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu BTXM đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương; lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh kích thước 60x100m và xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT I...

Dự án cũng cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm. Nhà ga được thiết kế gồm 2 tầng trong đó, tầng 1 bao gồm: Khu vực mái sảnh, Khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; Tầng 2 là Khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sân bay Điện Biên sẽ đóng cửa chậm hơn 1 tháng theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.2, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Điện Biên cho biết đơn vị này vừa có văn bản đề xuất đóng cửa Sân bay Điện Biên từ ngày 1.4.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sân bay Điện Biên sẽ đóng cửa chậm hơn 1 tháng theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.2, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Điện Biên cho biết đơn vị này vừa có văn bản đề xuất đóng cửa Sân bay Điện Biên từ ngày 1.4.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?