Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Lý giải điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, từ ngày 27.4 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 864 trường hợp dương tính với virus SAR-CoV-2. Số ca bệnh trong cộng đồng so với tỉ lệ dân số theo tiêu chí có tỉ lệ thấp, đạt tiêu chí cấp độ 1.

Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu có tỉ lệ tiêm vaccine đạt rất thấp. Cho đến nay mới có 290.022 người dược tiêm mũi 1, đạt 28,40%; gần 50.000 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine, đạt 7,34%. Công tác thu dung, chuẩn bị cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân vẫn chưa đảm bảo theo tiêu chí. Chính vì vậy, tỉnh Bạc Liêu xác định cấp độ 2 trên phạm vi toàn tỉnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu rõ: “Quan điểm của tỉnh là dù thực hiện mở cửa theo tình hình mới, nhưng tỉnh vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ giáp ranh với các tỉnh bạn. Các chốt này để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, nhất là người ở vùng cấp độ 3, cấp độ 4, người chưa tiêm vaccine vào tỉnh chứ không phải để làm khó người dân, doanh nghiệp”.

Tại cuộc họp ngày 18.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương giám sát chặt địa bàn, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đối với công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19, đề nghị ngành y tế tăng cường phối hợp với Bộ Y tế để tiếp nhận nguồn vaccine nhanh nhất có thể để tiêm cho người dân nhằm đạt tỷ lệ bao phủ theo quy định.

Dự kiến vào ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu mới ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Bạc Liêu vẫn chưa cho phép vận chuyển hành khách liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa được phép vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép vận chuyển hành khách nội tỉnh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Bạc Liêu: Đầu tháng 11 học sinh các cấp sẽ trở lại trường học

NHẬT HỒ |

Dự kiến đến đầu tháng 11, học sinh tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học.

Khó như di chuyển liên tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu gần như “cấm cửa” người dân ra vào tỉnh. Việc di chuyển liên tỉnh của 2 địa phương này chưa được mở ra dù người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Bạc Liêu vẫn chưa cho phép vận chuyển hành khách liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa được phép vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép vận chuyển hành khách nội tỉnh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Bạc Liêu: Đầu tháng 11 học sinh các cấp sẽ trở lại trường học

NHẬT HỒ |

Dự kiến đến đầu tháng 11, học sinh tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học.

Khó như di chuyển liên tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu gần như “cấm cửa” người dân ra vào tỉnh. Việc di chuyển liên tỉnh của 2 địa phương này chưa được mở ra dù người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.