Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vừa trải qua ca mổ kéo dài 2 tiếng đồng hồ để sắp xếp và cố định xương hai cánh tay, sau khi bị đánh.

Anh Đạt là một shipper, người đánh anh gãy 2 tay là một khách hàng. Và Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định bắt khẩn cấp người đánh anh Đạt, là ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 17.2, chỉ vì mâu thuẫn khi anh Đạt đến giao hàng, vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt. Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Hai vợ chồng cùng nhau đánh dã man một shipper - một người lao động chân chính, thật là khủng khiếp.

Ai cũng phẫn nộ trước hành vi ác độc của vợ chồng ông Trương Đình Nhạt, hành vi cũng cho thấy đây là vụ hành hung có chuẩn bị kịch bản khi vợ ông này chạy ra kéo đóng cổng trước khi phụ chồng đánh người vô tội.

Đối với những shipper - việc người nhận từ chối hàng và không chịu trả phí là chuyện xảy ra thường xuyên, nhưng vì mâu thuẫn từ việc đó mà đánh shipper là một câu chuyện khác. Rõ ràng đây là hành vi côn đồ, coi thường pháp luật.

Phải chăng công việc anh Đạt đang làm là nghề nguy hiểm? Không phải, nguyên nhân là do hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của một số đối tượng trong xã hội.

Còn nhớ, có rất nhiều vụ án chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt hoặc ham muốn nhất thời không đáng có, nhưng có những người vẫn ra tay để đánh, thậm chí hạ sát người khác, người thân của mình bất chấp hậu quả.

Có một điều chắc chắn rằng, nếu không có biện pháp đủ mạnh để răn đe, không xử lý đến nơi đến chốn, du di với những hành vi côn đồ, vi phạm đạo đức và pháp luật thì cái ác sẽ tiếp tục lộng hành, thậm chí sẽ sinh sôi, nảy nở. Vậy nên, phải trị tận gốc những tội ác bằng luật pháp nghiêm minh.

Và quan trọng nhất là phải xử lý thật nghiêm hành vi ác độc, vi phạm pháp luật. Sự việc đang gây bức xúc dư luận của vợ chồng cùng nhau đánh dã man shipper Lâm Anh Đạt phải được xử lý thật nghiêm để làm gương cho kẻ khác, để có một xã hội văn minh và đầy tình người.

Không thể để cho cái ác lộng hành!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quán ăn hoàn 100% giá trị đơn hàng bị “bom", nhiều shipper cảm động

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi tấm ảnh có nội dung về một quán ăn tại quận 5 sẵn sàng hỗ trợ shipper bị “bom hàng" được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã nhanh chóng chia sẻ câu chuyện trên và đa phần đều cảm thấy vui lây và cảm động với nghĩa cử đẹp này của quán.

Đánh gãy tay shipper không chỉ Trương Đình Nhạt mà có cả vợ ông ta

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, công an đã bắt đối tượng Trương Đình Nhạt trong ngày 20.2 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt giữ người đàn ông đánh nam shipper gãy hai tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 20.2, ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - xác nhận, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt khẩn cấp Trương Đình Nhạt - đối tượng đánh nam shipper gãy hai tay khi giao hàng, gây bức xúc trong dư luận.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Quán ăn hoàn 100% giá trị đơn hàng bị “bom", nhiều shipper cảm động

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi tấm ảnh có nội dung về một quán ăn tại quận 5 sẵn sàng hỗ trợ shipper bị “bom hàng" được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã nhanh chóng chia sẻ câu chuyện trên và đa phần đều cảm thấy vui lây và cảm động với nghĩa cử đẹp này của quán.

Đánh gãy tay shipper không chỉ Trương Đình Nhạt mà có cả vợ ông ta

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, công an đã bắt đối tượng Trương Đình Nhạt trong ngày 20.2 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt giữ người đàn ông đánh nam shipper gãy hai tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 20.2, ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - xác nhận, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt khẩn cấp Trương Đình Nhạt - đối tượng đánh nam shipper gãy hai tay khi giao hàng, gây bức xúc trong dư luận.