Thừa Thiên Huế cách ly hơn 1.600 người

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế hiện có 1.660 người trong số 4.166 người từ vùng dịch được cơ quan chức năng tiến hành cách ly.

Ngày 29.7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác kiểm tra, thống kê, tính đến 22h50 ngày 28.7, có tổng cộng có 4.166 người từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong số này, có 38 người tiếp xúc gần với ca dương tính hoặc đi đến các địa điểm được nêu tại thông báo khẩn của Bộ Y tế; 20 người đến từ vùng dịch có dấu hiệu ho, sốt; 4.108 người đến từ vùng dịch nhưng không thuộc 2 nhóm trên.

Hiện, có 1.660 người trong số 4.166 người từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cơ quan chức năng tiến hành cách ly. Đã có 103 người được xét nghiệm nhanh COVID-19 và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Trong đó, có 8 người được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cách ly tập trung tại các khu cách ly do quân đội quản lý; 72 người UBND địa phương và Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện ra quyết định cách ly; 1.580 người được Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch cấp xã ban hành quyết định cách ly tại nhà.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong sáng 29.7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến dịch, tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, hạn chế sự lây lan nơi cộng đồng; chủ động rà soát, kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Do số lượng người dân đang sinh sống tại Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng rồi trở về từ ngày 10.7 có đến hàng ngàn người nên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân chủ động liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của các Trung tâm y tế cấp huyện để được nhân viên y tế hướng dẫn giám sát y tế, thời gian và địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; yêu cầu các địa phương phải tích cực truy vết, tổ chức rà soát dịch tể tất cả người từ vùng dịch trở về, đặc biệt từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Từ tối 29.7 tạm thời dừng hoạt động quán bar, lễ hội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối nay (29.7) theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29.7.2020.

Hình ảnh đầu tiên của 129 người nhiễm COVID-19 trở về từ Guinea Xích Đạo

Tùng Giang - Tạ Quang |

Chiều nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã đón đoàn xe chở người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Trong 219 người trở về, có 129 người được xác định dương tính với COVID-19.

Hà Nội: 87 ca từ Đà Nẵng về có triệu chứng ho sốt, khó thở đã được cách ly

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Hà Nội hiện đang có 87 ca từ Đà Nẵng về có triệu chứng ho sốt, khó thở đã lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Hà Nội: Từ tối 29.7 tạm thời dừng hoạt động quán bar, lễ hội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối nay (29.7) theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29.7.2020.

Hình ảnh đầu tiên của 129 người nhiễm COVID-19 trở về từ Guinea Xích Đạo

Tùng Giang - Tạ Quang |

Chiều nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã đón đoàn xe chở người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Trong 219 người trở về, có 129 người được xác định dương tính với COVID-19.

Hà Nội: 87 ca từ Đà Nẵng về có triệu chứng ho sốt, khó thở đã được cách ly

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Hà Nội hiện đang có 87 ca từ Đà Nẵng về có triệu chứng ho sốt, khó thở đã lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly.