Kiên Giang: Phát hiện và cách ly 6 người vượt biên trái phép vào Hà Tiên

NGUYÊN ANH - NGỌC VY |

Ngày 28.7, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) xác nhận vừa qua đã phát hiện và đưa vào khu cách ly tập trung 6 đối tượng vượt biên giới trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 26.7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực gần cột mốc 313, phường Mỹ Đức, Thành phố Hà Tiên, lực lượng biên phòng Trạm 314, Đồn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phát hiện 6 đối tượng, trong đó có 3 trẻ em.

Các đối tượng đi từ hướng Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đang thường trú tại ấp Pét Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Được biết trước đó, các đối tượng đi đến tỉnh Kan Đal, Campuchia để thăm người thân. Sau đó, các đối tượng dự định trở về Việt Nam theo đường cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhưng lo sợ bị cách ly nên đã được một lái xe taxi bên Campuchia giới thiệu có người dẫn qua biên giới về Việt Nam.

Cách thức di chuyển theo đường tiểu ngạch tại Hà Tiên không bị cách ly với giá 1 triệu đồng. Trong lúc chuẩn bị vượt biên trái phép thì bị lực lượng chức năng Hà Tiên phát hiện.

Sau khi xác minh vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa 6 đối tượng vào cách ly theo quy định tại khu cách ly tập trung Thành phố Hà Tiên.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYÊN ANH - NGỌC VY
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vận động người lao động khai báo y tế và tự cách ly ở nhà

Tường Minh |

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận động các công nhân lao động có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 khai báo y tế và tự cách ly ở nhà.

Không chỉ 6 quận trung tâm, Đà Nẵng chính thức cách ly toàn thành phố

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, UBND Đà Nẵng đã cách ly thêm huyện Hoà Vang. Trước đó, ngày 27,7, UBND Đà Nẵng đã cho cách ly 6 quận phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đà Nẵng vận động người lao động khai báo y tế và tự cách ly ở nhà

Tường Minh |

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận động các công nhân lao động có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 khai báo y tế và tự cách ly ở nhà.

Không chỉ 6 quận trung tâm, Đà Nẵng chính thức cách ly toàn thành phố

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, UBND Đà Nẵng đã cách ly thêm huyện Hoà Vang. Trước đó, ngày 27,7, UBND Đà Nẵng đã cho cách ly 6 quận phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.