Chủ tịch Hà Nội: Từ tối 29.7 tạm thời dừng hoạt động quán bar, lễ hội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối nay (29.7) theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29.7.2020.

Từ nay đến 12.8 sẽ là cao điểm

Chiều 29.7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Công điện 5 của Thành phố về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố đã rà soát, sơ bộ phát hiện 21.063 người đi về từ Đà Nẵng. Với ca bệnh mới phát hiện trên địa bàn Thành phố, các trường hợp F1, F2 đã khẩn trương được xác định, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Chung, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện vô cùng phức tạp với nhiều biến thể mới của virus. “Chúng ta không chủ quan, lơi là, mất cảnh giác nhưng cũng không nên quá hoang mang lo lắng. Bởi 24h qua Thành phố ghi nhận 2 ca bệnh mới nhưng đều là đi từ vùng dịch về. Thành phố đã quản lý chặt chẽ người nhập cảnh 105 ngày qua”.

Theo ông Chung, Thủ tướng trưa nay họp cũng đã yêu cầu các địa bàn, trong đó có Hà Nội là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, nên phải khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các ban chỉ đạo từ cấp tổ dân phố, thôn xóm, phường xã, các quận huyện và các sở ban ngành, hoạt động như trong thời kỳ có dịch. Đảm bảo trực 24/24/7 để sẵn sàng khả năng ứng phó tất cả thông tin về dịch bệnh.

Ban chỉ đạo COVID-19 Hà Nội họp chiều 29.7. Ảnh: Nguyễn Khánh
Ban chỉ đạo COVID-19 Hà Nội họp chiều 29.7. Ảnh: Nguyễn Khánh

Ngoài 21 nghìn người thống kê, thì tiếp tục có thể phải rà soát rộng hơn. Theo ông Chung, Thủ tướng yêu cầu tất cả các trường hợp đi ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt Đà Nẵng và Quảng Nam phải lấy mẫu xét nghiệm. Đề nghị CDC hiện còn 80 nghìn mẫu xét nghiệm nhanh thì chuyển về các quận huyện.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, các quận huyện có sự hướng dẫn của CDC, Sở Y tế và các bệnh viện huy động lực lượng tổ chức test nhanh theo đúng quy trình. Với 21 nghìn trường hợp này test đến thứ 7 này là xong. Test nhanh ở trung tâm nào đó. Đề nghị CDC test nhanh, nếu trường hợp nào dương tính thì làm PCR lại. Nếu không thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Tất cả các trường hợp F1 phải lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức. F2 cách ly tại nhà có biểu hiện sốt, ho, khó thở, hoặc có nhu cầu xét nghiệm thì đề nghị các trung tâm y tế, quận huyện lấy mẫu xét nghiệm cho họ.

Theo ông Chung tính từ hôm nay, nếu 14 ngày nữa - nghĩa là cho đến ngày 12.8 mà không có ca nhiễm nào thì tương đối yên tâm. Do đó từ nay đến 12.8 sẽ là cao điểm.

Tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối 29.7

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo CDC, Sở Y tế phải thông báo đến các nhà thuốc trên địa bàn, các trường hợp đến mua thuốc ho, sốt phải thống kê, thông báo. Các trường hợp tham gia giao thông phải đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các quận huyện phải kiểm tra lại vật tư tiêu hao, nguồn nhân lực phòng dịch, các trường hợp tham gia vận chuyện bệnh nhân phải trang bị đủ đồ bảo hộ, chống giọt bắn.

CDC phải chuẩn bị đủ điều kiện chuẩn bị test nhanh trong ngày mai, ngày kia, đảm bảo sẵn sàng khi cần thiết; CDC kiểm tra lại tất cả các cơ sở xét nghiệm và cơ sở y tế trên địa bàn; các bệnh viện trên địa bàn tổ chức tiếp nhận khám chữa bệnh nhân theo đúng quy trình phòng dịch không để bài học như ở Đà Nẵng khi cả 3 bệnh viện trên thành phố đều có ca nhiễm.

Nêu việc trường hợp nghi mắc COVID-19, 76 tuổi hoàn toàn không có triệu chứng gì, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định: “Chúng ta không chủ quan lơ là, khẩn trương, phát hiện nhanh chóng, cách ly kịp thời, xét nghiệm kịp thời. Công tác xét nghiệm là đặc biệt quan trọng để phát hiện ngay ca bệnh” - ông Chung nói.

Căn cứ vào Chỉ thị 19, Hà Nội ở mức nguy cơ thấp nhưng Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt lưu ý, nguy cơ lẫy nhiễm hiện nay rất cao ở diện rộng bởi chủng virus nguy hiểm hơn, lây nhiễm cao hơn, không phụ thuộc vào thời tiết…

Đề cập đến việc tổ chức các Hội chợ, Hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội, quán Bar, nhà hàng… trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tạm thời dừng hoạt động từ tối nay (29.7) theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29.7.2020.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên cửa hàng pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, gặp ai?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội có thông tin về tiểu sử dịch tễ của ca mắc COVID-19 ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì về ca nghi mắc COVID-19 thứ hai tại Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ Y tế chưa công bố nhưng qua xét nghiệm, Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 ngoài ca đầu tiên đã được Bộ Y tế công bố.

Hà Nội "tái kích hoạt" các ban chỉ đạo và đội phản ứng nhanh chống COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa có yêu cầu các đơn vị khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp quận, huyện, phường, xã như giai đoạn trước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhân viên cửa hàng pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, gặp ai?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội có thông tin về tiểu sử dịch tễ của ca mắc COVID-19 ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì về ca nghi mắc COVID-19 thứ hai tại Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ Y tế chưa công bố nhưng qua xét nghiệm, Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 ngoài ca đầu tiên đã được Bộ Y tế công bố.

Hà Nội "tái kích hoạt" các ban chỉ đạo và đội phản ứng nhanh chống COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa có yêu cầu các đơn vị khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp quận, huyện, phường, xã như giai đoạn trước.