Có gần 10 năm tham gia lao động chân tay về sản xuất gạch, bà Lê Ngọc Kiều (45 tuổi, ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) cho biết, số ngày đi làm ít hơn số ngày nghỉ, tiền công nhận được chỉ dưới 3 triệu đồng/tháng, chưa được 50% của tiền lương trước đây.
Ông Võ Chí Khoa (39 tuổi, ở huyện Mang Thít) cho biết, ông đã nghỉ làm ở lò gạch từ tháng 4.2023 do tiền lương nhận chỉ trên 2 triệu đồng/tháng.“Thời gian đi làm ở lò gạch không đều. 1 ngày đi làm 3 ngày nghỉ nên không đủ tiền lo cho gia đình, do đó tôi đã xin việc làm khác”, ông Khoa cho biết thêm.
Ông Lê Văn Lớn (sinh năm 1951) - chủ một lò gạch ở huyện Mang Thít - cho biết, thời gian gần đây, số lượng đơn hàng giảm nghiêm trọng, mỗi tháng xuất bán chưa được 1/2 số gạch thành phẩm so với trước đây.
“Không chỉ đơn hàng giảm mà giá bán cũng giảm từ 150 – 200 đồng/viên. Tôi và một số lò gạch ở đây hoạt động cầm chừng. Các công việc canh lò cũng do gia đình làm, không thuê nhân công để tiết kiệm chi phí”, ông Lớn cho biết thêm.
Ông Bạch Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít - thông tin thêm, thu nhập người lao động nghề gạch giảm nhiều nên một số lao động tìm việc làm mới. Số còn tham gia lao động lò gạch vì có vườn canh tác nông nghiệp tại địa phương.
Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trương Phước Toàn - Phó Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Mang Thít - thông tin, hiện trên địa bàn huyện có 24 lò Hoffman, 6 lò sản xuất gạch theo công nghệ nung liên hoàn và 74 lò tròn truyền thống đang hoạt động (giảm 24 lò so với năm 2022).
Theo ông Toàn, số lao động nghề gạch năm 2022 có 1.035 người, nhưng hiện nay giảm xuống chỉ còn khoảng 885 lao động ở trong lĩnh vực sản xuất gạch. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng sản xuất, tiêu thụ gạch giảm nhiều.
Tổng giá trị sản xuất gạch năm 2023 (giá so sánh năm 2010) đạt 173,98 tỉ đồng, giảm 6,19% so với năm 2022. Sản lượng sản xuất gạch các loại hiện đạt 248 triệu viên, giảm hơn 17 triệu viên so với cùng kỳ.
"Sắp tới, huyện sẽ tiếp tục vận động các chủ lò tròn truyền thống tham gia Đề án Di sản đương đại Mang Thít để đưa vào hoạt động phục vụ du lịch. Hoặc chuyển sang lò nung liên hoàn nhằm nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập cho người lao động", ông Toàn cho biết thêm.
Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mang Thít, thời điểm hoàng kim, huyện có 1.037 cơ sở với hơn 2.300 lò gạch nhưng hiện nay chỉ còn 93 cơ sở với 104 lò nung các loại. Từ năm 2013 đến nay, có 386 cơ sở với 634 lò ngừng hoạt động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc tổ chức lại ngành sản xuất gạch, gốm tỉnh Vĩnh Long.