Vụ người Việt bị đánh bom ở Ai Cập: 8 người đã phục hồi và sắp về nhà

Bích Bích - Nguyễn Hà |

Xác nhận với Lao Động, đại diện Tổng cục Du lịch cho hay, 8 trong số 12 người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom ở Cairo (Ai Cập) đã hoàn toàn bình phục và có thể trở về nhà.

Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Công ty Saigontourist và Sở du lịch TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức trách Ai Cập để đưa số người này trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, 3 trường hợp bị thương nặng trong vụ đánh bom xe ở Ai Cập ngày 28.12 đã được giải phẫu.

Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho 15 người gồm thân nhân của các nạn nhân và dại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo của công ty Saigontourist. 2 thân nhân đã khởi hành sang Ai Cập ngày 29.12.2018 và 7 thân nhân khởi hành sang Ai Cập ngày 30.12.2018. Đại sứ Ai Cập cho biết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cấp thị thực nhanh chóng khi có yêu cầu của gia đình các nạn nhân.

​Các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Ai Cập  thúc đẩy thủ tục đưa những người đã bình phục sớm về nước theo nguyện vọng của gia đình và đề nghị các cơ quan chức năng Ai Cập có biện pháp điều trị tích cực đối với 3 nạn nhân bị thương nặng, hỗ trợ gia đình giải quyết hậu sự cho những trường hợp bị tử vong.

Đại diện Tổng cục Du lịch tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, nếu thực hiện các tour du lịch đến Ai Cập trong thời gian tới, cần có sự liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, các cơ quan chức năng Ai Cập để có được thông tin kịp thời và đảm bảo vấn đề an ninh đối với khách du lịch.

 
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công thăm nạn nhân bị đánh bom. Ảnh: VOV

Trước đó, một vụ tấn công xảy ra lúc 18h15 ngày 28.12.2018 (giờ địa phương) nhằm vào một chiếc xe buýt chở 15 khách du lịch Việt Nam sau chuyến đi đến một Kim tự tháp và đang trên đường đến sân bay để trở về nước, đã khiến 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Xác nhận với Lao Động, doanh nghiệp lữ hành Saigontourist cho hay, họ là đơn vị tổ chức tour cho 15 du khách Việt Nam đến Ai Cập và gặp sự cố nói trên. Trong khi phía các nhà chức trách của Ai Cập cho rằng, chiếc xe của đoàn du khách Việt Nam đã đi chệch hướng so với tuyến đường đã được hướng dẫn thì đại diện Saigontourist khẳng định, chiếc xe đã đi đúng lộ trình theo quy định an ninh. Đây là tuyến từ Thủ đô Cairo tới quần thể Kim tự tháp Giza cách đó gần 4 km.

Theo đại diện Saigontourist, hiện tại họ đã hỗ trợ 11 người thân của  các nạn nhân Việt Nam sang Ai Cập. Đối với những nạn nhân đã bình phục và đảm bảo sức khỏe, họ sẽ cố gắng đưa đoàn về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Bích Bích - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom: Không thể hủy hết tour đến Ai Cập

Phi Yến |

Trả lời Báo Lao Động, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, sau sự cố xe chở khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, Tổng cục không thể ra lệnh cấm hay hủy các tour du lịch đến đất nước này được. Việc hủy tour sẽ gây nên nhiều thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp lữ hành và làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịch.

Thông tin mới nhất về tình hình người Việt sau vụ đánh bom ở Ai Cập

Ngọc Vân |

3 nạn nhân người Việt bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được các bác sỹ phẫu thuật và điều trị tích cực, 9 người khác cũng đang được điều trị, hiện đang phục hồi tốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom: Không thể hủy hết tour đến Ai Cập

Phi Yến |

Trả lời Báo Lao Động, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, sau sự cố xe chở khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, Tổng cục không thể ra lệnh cấm hay hủy các tour du lịch đến đất nước này được. Việc hủy tour sẽ gây nên nhiều thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp lữ hành và làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịch.

Thông tin mới nhất về tình hình người Việt sau vụ đánh bom ở Ai Cập

Ngọc Vân |

3 nạn nhân người Việt bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được các bác sỹ phẫu thuật và điều trị tích cực, 9 người khác cũng đang được điều trị, hiện đang phục hồi tốt.