Nạn nhân tử vong tại Ai Cập sẽ được hỗ trợ tổ chức tang lễ

Đào Bích |

Đại diện Saigontourist khẳng định, họ sẽ cùng gia đình hỗ trợ và tiến hành các thủ tục tang lễ cho những nạn nhân xấu số trên chuyến xe bị đánh bom tại Ai Cập.

Xác nhận với PV Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông, Công ty Saigontourist, cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp và hỗ trợ cùng với gia đình để tiến hành thủ tục tang lễ cho các nạn nhân.

Chuyến bay chở thi thể ba nạn nhân Người Việt bị đánh bom tại Ai Cập sẽ xuất phát vào ngày 4.1.2019. Dự kiến chuyến bay về đáp về đến Việt Nam trong ngày 5.1.2019.

Như vậy, thời gian đưa thi thể các nạn nhân trong vụ xe khách chở người Việt bị đánh bom tại Ai Cập về Việt Nam bị lùi lại 2 ngày so với kế hoạch (2.1) trước đó.

Chiều ngày 2.1.2019, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ Hành, Tổng Cục Du lịch cho biết thêm, hiện tại, các thủ tục pháp lý tại nước sở tại đã được hoàn tất và chờ ngày đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 16h15, ngày 1.1.2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách bị đánh bom tại Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã ra tiễn đoàn ngay tại sân bay.

Theo dự kiến trước đó chỉ có 8 người về nước, tuy nhiên các bác sĩ đã nhận định sức khỏe của một du khách nữa đã hồi phục tốt hơn nên đã có thể về nhà trên chuyến bay sớm nhất.

Danh sách 9 du khách về nước đợt đầu tiên gồm có: Chị Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), anh Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972), anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), Trần Thành Trung (sinh năm 2002), Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999), anh Lê Đức Minh (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997), chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961).

 
Khách du lịch trên chuyến bay từ Ai Cập cập bến sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin cập nhật từ bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital, nơi 3 người bị thương đang điều trị, hiện những người bị thương đang phục hồi rất tốt và có khả năng sẽ về Việt Nam vào cuối tuần này. Công ty đã cử nhân viên ở lại túc trực tại bệnh viện cùng với thân nhân của người bị thương.

Trước đó, vụ đánh bom tại Ai Cập vào đêm 28.12.2018 đã khiến chiếc xe chở 15 du khách người Việt thiệt hại nặng nề và khiến 3 người thiệt mạng. Sự việc đã khiến dư luận Việt Nam và thế giới lên án mạnh mẽ về hành động khủng bố.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vụ đánh bom Ai Cập: Ba người tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 4.1

Huân Cao |

Chiều 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã cung cấp thông tin mới nhất về việc đưa nạn nhân tử vong từ Ai Cập về Việt Nam.

9 hành khách trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về Việt Nam an toàn

Anh Nhàn - Anh Tú |

Chiều 1.1.2019, nhóm 9 hành khách đầu tiên trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã vừa về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện vẫn còn 3 hành khách đang được điều trị tại bệnh viện ở Ai Cập.

9 du khách Việt Nam trong vụ đánh bom Ai Cập dự kiến về nước tối nay

S.M |

9 khách du lịch Việt Nam gặp nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập hôm 28.12 dự kiến về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối ngày 1.1.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Vụ đánh bom Ai Cập: Ba người tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 4.1

Huân Cao |

Chiều 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã cung cấp thông tin mới nhất về việc đưa nạn nhân tử vong từ Ai Cập về Việt Nam.

9 hành khách trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về Việt Nam an toàn

Anh Nhàn - Anh Tú |

Chiều 1.1.2019, nhóm 9 hành khách đầu tiên trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã vừa về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện vẫn còn 3 hành khách đang được điều trị tại bệnh viện ở Ai Cập.

9 du khách Việt Nam trong vụ đánh bom Ai Cập dự kiến về nước tối nay

S.M |

9 khách du lịch Việt Nam gặp nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập hôm 28.12 dự kiến về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối ngày 1.1.