Thêm 5 lí do khiến viên chức bị xem xét cho thôi chức vụ, miễn nhiệm

TRÀ MY |

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý về tuyển dụng viên chức từ ngày 7.12.2023.

Thêm trường hợp viên chức bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm

Theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, có 3 trường hợp được xem xét thôi giữ chức vụ gồm:

- Do viên chức quản lý tự nguyện, chủ động xin.

- Viên chức quản lý không đủ sức khỏe, bị hạn chế về năng lực hoặc không đủ uy tín để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách.

- Do viên chức quản lý có các lý do chính đáng không.

Trong khi đó, quy định mới đã bổ sung thêm trường hợp nên có tới 5 lý do viên chức quản lý được xem xét từ chức:

- Do viên chức quản lý bị hạn chế năng lực hay không còn đủ uy tín để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

- Do viên chức quản lý không có đủ sức khỏe hoặc vì lý do chính đáng khác.

- Theo yêu cầu của nhiệm vụ.

- Do viên chức đó làm cơ quan thuộc quản lý xảy ra sai phạm nghiệm trọng hoặc đơn vị thuộc quyền quản lý hoặc cấp dưới trực tiếp tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu.

Bổ sung, bãi bỏ các trường hợp miễn nhiệm

Tương tự như trường hợp bị thôi giữ chức vụ, về các trường hợp miễn nhiệm, Nghị định 85 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ như sau:

- Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà bị xác định năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.

- Bị khiển trách, cảnh cáo 2 lần trở lên trong cùng thời hạn bổ nhiệm (quy định cũ chỉ ấn định là 2 lần).

- Có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp.

- Bị kết luận suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều Đảng viên không được làm, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và cơ quan đang công tác.

- Bị kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm (quy định cũ chỉ nêu vi phạm quy định của Đảng về chính trị nội bộ).

Là viên chức quản lý nhưng để đơn vị sự nghiệp công lập dưới quyền mình hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

- Giữ nguyên trường hợp: Có 2 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

- Bãi bỏ trường hợp bị kỷ luật nhưng chưa đến mức cách chức và do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về xếp lương viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trang Hà |

Từ 7.12, việc xếp lương viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng có một số điểm mới.

Nhân viên văn thư trường học 8 năm chưa được xếp ngạch viên chức văn thư

KHÁNH AN |

Một nhân viên văn thư trường học tại Lai Châu cho biết, đã công tác 8 năm ở vị trí này nhưng chưa được xếp ngạch viên chức văn thư.

Hà Nội chốt số lượng biên chế công chức, viên chức năm 2024

KHÁNH AN |

Năm 2024, số lượng biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội là 10.565 biên chế.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc gây rét sâu kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 19.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nói về tội phạm cướp ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Nêu thực tế trước dịch COVID-19 xảy ra ít vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ cướp ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, hoạt động phạm tội tức thì rất manh động.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Cảnh sát truy tìm xe tải ép ngã xe máy trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 18.12, trao đổi với PV báo Lao Động, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đang cử cán bộ xác minh thông tin phản ánh trên báo chí về việc một tài xế xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển.

Quy định mới về xếp lương viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trang Hà |

Từ 7.12, việc xếp lương viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng có một số điểm mới.

Nhân viên văn thư trường học 8 năm chưa được xếp ngạch viên chức văn thư

KHÁNH AN |

Một nhân viên văn thư trường học tại Lai Châu cho biết, đã công tác 8 năm ở vị trí này nhưng chưa được xếp ngạch viên chức văn thư.

Hà Nội chốt số lượng biên chế công chức, viên chức năm 2024

KHÁNH AN |

Năm 2024, số lượng biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội là 10.565 biên chế.