Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc gây rét sâu kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 19.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng ngày 19.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 - 12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 14 - 17 độ C. Từ đêm 19.12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ ngày 19.12 vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0 - 7,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19.12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 5,0 - 7,0m, biển động mạnh.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 18.12

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18.12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 17.12

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17.12), Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Không khí lạnh rất mạnh đã tiến thẳng miền Bắc, sắp gây mưa dông gió rét

AN AN |

Cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh mạnh đã tiến thẳng vào miền Bắc và sẽ khiến thời tiết thay đổi rõ rệt từ trưa chiều nay (16.12).

Ông Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, đã hiệp thương chọn cử ông Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 18.12

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18.12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 17.12

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17.12), Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Không khí lạnh rất mạnh đã tiến thẳng miền Bắc, sắp gây mưa dông gió rét

AN AN |

Cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh mạnh đã tiến thẳng vào miền Bắc và sẽ khiến thời tiết thay đổi rõ rệt từ trưa chiều nay (16.12).