Hà Nội tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại 5 khu vực

KHÁNH AN |

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại 5 khu vực của Hà Nội được điều chỉnh tăng so với năm 2023. Trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%.

Chiều 6.12, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng tại 5 khu vực được điều chỉnh tăng so với năm 2023, trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%.

5 khu vực được điều chỉnh cụ thể như sau:
Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024 tại 5 khu vực. Ảnh chụp màn hình

Với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 4,17% và tại các huyện khoảng 4,74%. Đối với đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 3,56% và tại các huyện khoảng 4,45%.

Với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,0 cho toàn địa bàn thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng trung bình tại các quận, huyện là 15%.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

3 huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất, giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2

Thạch Lam |

3 huyện Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất trong tháng 11. Giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2.

Hà Nội sẽ thông qua hệ số điều chỉnh giá đất ở kỳ họp cuối năm

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp cuối năm, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Giá đất tăng mạnh sau thông tin khởi công thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Thu Giang |

Giá đất nền ở huyện Đông Anh thời gian gần đây đang rục rịch tăng khi có thông tin toà tháp tài chính cao 108 tầng, thuộc "siêu" dự án thành phố thông minh huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ khởi công ngày 10.11.2023.

Ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Cường “Quắt”

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh, ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là đồng phạm, có vai trò giúp sức tích cực cho hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp của Cường “Quắt”.

Giờ thứ 9: Cuộc hôn nhân dị thường - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái xuất hiện trong một gia đình đang yên ấm và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đang yên ấm của 2 vợ chồng bỗng dưng bị xáo trộn. Cô gái này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

Hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM khai đi đánh ghen hộ

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan clip hành hung, kéo lê người phụ nữ tại một sảnh chung cư ở Phường 25, quận Bình Thạnh vào ngày 19.11 gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 7.12, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông.

Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nếu làm từng tuyến đường sắt đô thị, 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến. Do đó, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị.

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

3 huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất, giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2

Thạch Lam |

3 huyện Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất trong tháng 11. Giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2.

Hà Nội sẽ thông qua hệ số điều chỉnh giá đất ở kỳ họp cuối năm

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp cuối năm, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Giá đất tăng mạnh sau thông tin khởi công thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Thu Giang |

Giá đất nền ở huyện Đông Anh thời gian gần đây đang rục rịch tăng khi có thông tin toà tháp tài chính cao 108 tầng, thuộc "siêu" dự án thành phố thông minh huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ khởi công ngày 10.11.2023.