Thanh Hoá: Ký tuyển dụng sai hàng loạt, chủ tịch huyện được… lên chức

Xuân Hùng |

Ông Phạm Bá Oai khi đương chức Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá đã ký sai nguyên tắc để tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ. Tuy nhiên, sau đó ông này được thăng chức và là đương kim Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. 

Người thi không tuyển, tuyển người không thi

Theo kết luận thanh tra số 442/KL-SNV của Sở Nội vụ Thanh Hoá, từ 1.2011 đến 5.2017, UBND huyện Hoằng Hoá mà trực tiếp là ông Phạm Bá Oai - Chủ tịch UBND đã ký tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai nguyên tắc, trái quy định.

Theo đó, đợt tuyển dụng năm 2012, chuyên ngành tài chính - ngân hàng đăng ký tuyển 2 người nhưng ký tuyển dụng lên 3 người. 

Một phần kết luận thanh tra. Ảnh: X.H
Một phần kết luận thanh tra. Ảnh: X.H

Chuyên ngành môi trường và xã hội học, mỗi chuyên ngành đăng ký 1 người nhưng không tuyển dụng ai mặc dù các đối tượng tham gia thi đều đạt.

Trong khi đó, vị chủ tịch huyện này lại ký tuyển hàng loạt cán bộ công chức không qua thi tuyển. Cụ thể, ông Lê Văn Lộc làm Phó phòng LĐTBXH, bà Lê Thu Lan và bà Hoàng Thị Oanh làm Phó phòng GD; ông Hoàng Mạnh Cường thành viên chức Phòng TTVH-TT; ông Nguyễn Văn Hải thành viên chức Trạm Khuyến nông. Đặc biệt, ông Lê Huy Cường từ chủ tịch xã thành Trưởng phòng NNPTNT.

Các trường hợp này được xác định đã vi phạm các quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP; Thông tư 13/2010/TT-BNV và Thông tư số 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo tinh thần các quy định trên, muốn trở thành công chức phải tham gia kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức - viên chức. 

Ký hợp đồng làm chuyên môn 

Ngày 11.3.2010, UBND tỉnh đã ban hành QĐ số 798 quy định rõ những người được ưu tiên tuyển dụng làm công chức xã phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức. Vậy nhưng, ông Phạm Bá Oai đã bỏ qua quy định này, ký bừa nhiều trường hợp. 

Trong tổng số 168 công chức cấp xã được tuyển dụng, 87 trường hợp tuyển dụng theo QĐ số 798 nói trên. Tuy nhiên, 22/87 trường hợp tốt nghiệp ĐHSP không thuộc đối tượng thu hút. Có trường hợp tốt nghiệp ĐH QTKD lại tuyển dụng vào làm... văn phòng - thống kê.

81 trường hợp còn lại có 9 trường hợp tuyển không phù hợp vị trí việc làm. Theo đó, hầu hết tốt nghiệp ĐH kế toán, tài chính, điện tử viễn thông lại được tuyển dụng vào làm văn phòng - thống kê và văn hoá - xã hội (?!). 

 
 9 trường hợp "học một đằng, tuyển dụng một nẻo". Ảnh: X.H

Ông Oai cũng là người ký HĐLĐ không xác định thời hạn với 9 trường hợp làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban của UBND huyện.

Việc làm trên của ông Oai trái với công văn 2843/BNV-CCVC ngày 29.7.2014: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính”.

Thủ tướng đã chỉ đạo làm rõ những sự việc như ở Hoằng Hoá. Ảnh: X.h
Thủ tướng đã chỉ đạo làm rõ những sự việc như ở Hoằng Hoá. Ảnh: X.H

Ngày 4.1.2017, tại Công văn số 30/VPCP-TCCV, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo “làm rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ký kết HĐLĐ không đúng quy định thời gian qua”.

Thanh Hoá có thực hiện nghiêm chỉ đạo này của Thủ tướng hay không? 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

Thế Lâm |

Câu chuyện bổ nhiệm, cất nhấc người nhà, người thân, họ hàng… vào các vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan nhà nước đã làm nóng dư luận trong thời gian qua. Và một trong những tâm điểm dư luận từng bức xúc, là trường hợp Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch vợ vào chức Cục phó.

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Hữu Long |

Các chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức thi tuyển công khai. Nếu thành công, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển công chức thay vì bổ nhiệm trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

Thế Lâm |

Câu chuyện bổ nhiệm, cất nhấc người nhà, người thân, họ hàng… vào các vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan nhà nước đã làm nóng dư luận trong thời gian qua. Và một trong những tâm điểm dư luận từng bức xúc, là trường hợp Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch vợ vào chức Cục phó.

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Hữu Long |

Các chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức thi tuyển công khai. Nếu thành công, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển công chức thay vì bổ nhiệm trong thời gian tới.