Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Hữu Long |

Các chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức thi tuyển công khai. Nếu thành công, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển công chức thay vì bổ nhiệm trong thời gian tới.

Ông Miên Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, vừa có cuộc trao đổi với Báo Lao Động để chia sẻ thêm về đề án thí điểm tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017. 

Ông Miên Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk.
Ông Miên Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk.

Ông có thể nói rõ về đề án thi tuyển lần này?

- Ban tổ chức Tỉnh ủy giao cho Sở Nội vụ xây dựng đề án thí điểm tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng như thành lập hội đồng chấm thi, xây dựng quy chế, các tiêu chí, tiêu chuẩn...

Ba vị trí tổ chức thi tuyển gồm chức danh PGĐ Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh Thanh tra Sở KHCN. 

Đối tượng thi tuyển là các công chức được quy hoạch chức danh phó, trưởng phòng đang làm việc tại các sở ngành khác. Họ phải có bằng cấp phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; có bằng đại học, bằng lý luận chính trị cử nhân trở lên...

Riêng vị trí PGĐ Sở Y tế sẽ do Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch và Sở Nội vụ sẽ là thành viên trong ban chủ tịch hội đồng.

Nội dung thi tuyển có gì đặc biệt, thưa ông?

- Các đối tượng dự thi muốn thi tuyển vào chức danh phó, trưởng phòng phải xây dựng đề án tập trung vào vị trí cần tuyển dụng. 

Tôi ví dụ muốn dự tuyển vào chức danh Thanh tra Sở KHCN, thí sinh phải xây dựng đề án, thực trạng, đề xuất giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể. Những đề án này phải có tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn… Cuối cùng, Hội đồng sẽ xem xét, chất vấn trực tiếp với thí sinh và chấm điểm.

Phần thi được chấm thang điểm 100, ứng viên đạt 50 điểm trở lên sẽ được tham gia phần thi trình bày đề án. Người đạt điểm cao nhất trong việc bảo vệ đề án của bản thân sẽ được bổ nhiệm chức danh PGĐ Sở Y tế. 

Lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017 nên chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn?

- Đúng là Đắk Lắk lần đầu tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng nên kinh nghiệm chưa có. Vì vậy, việc thi tuyển được chúng tôi thực hiện hết sức thận trọng, có tham khảo ý kiến Ban tổ chức T.Ư, tham khảo việc tổ chức của các tỉnh… Kết thúc đợt thi tuyển, chúng tôi sẽ tổ chức sơ kết đánh giá những khiếm khuyết, tồn tại.

Nếu thành công, chúng tôi sẽ hướng tới việc không thực hiện bổ nhiệm cán bộ như trước mà thi tuyển công khai để tìm kiếm người có tài, hạn chế bổ nhiệm người nhà, người quen như trước.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.