Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

Thế Lâm |

Câu chuyện bổ nhiệm, cất nhấc người nhà, người thân, họ hàng… vào các vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan nhà nước đã làm nóng dư luận trong thời gian qua. Và một trong những tâm điểm dư luận từng bức xúc, là trường hợp Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch vợ vào chức Cục phó.

Vụ việc bị dư luận phản ứng. Ông Cục trưởng đã bị Bộ Tài chính kỉ luật về mặt chính quyền. Dư luận tạm lắng…

Thế nhưng mới đây, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tờ trình do ông Nguyễn Minh Cường - Phó Cục trưởng - kí gửi Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm lại chức danh Cục trưởng đối với ông Võ Thành Long.

Việc này khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Phải chăng việc xử lí thời gian qua là nửa vời, giơ cao đánh khẽ?

Bởi nếu ông Long được khôi phục chức danh, liệu rồi có “ngựa quen đường cũ”, vì ngay trong Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ có vợ, mà còn nhiều người thân (em dâu, em cùng cha khác mẹ, em vợ) của ông cũng đang công tác. Điều này thì đã từng được Thanh tra Bộ Nội vụ làm rõ.

Khách quan mà nói, những sai sót của ông Long chưa tới mức nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến uy tín của cấp lãnh đạo tại các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, qua trường hợp ông Long, phải cảnh báo một mầm mống tạo trục thế lực người nhà - người thân, sẽ không tốt cho môi trường quản lí điều hành và môi trường làm việc tại một cơ quan, tổ chức nhà nước.

Vẫn tạo cơ hội cho những người có năng lực, có tâm huyết làm việc và cống hiến; nhưng cũng không thể không quan tâm đến những hệ lụy có thể xảy ra. Ông Long đứng đầu ngành ở cấp tỉnh, hoàn toàn có thể xử lí theo hướng luân chuyển, để tránh nguy cơ hình thành trục quyền lực gia đình – người thân thao túng tại một cơ quan, tổ chức nhà nước, đồng thời tránh sự bức xúc của dư luận, song cũng tạo lập môi trường công bằng cho những người có năng lực tự khẳng định, phấn đấu và thăng tiến.

Điều này thì các cấp lãnh đạo cao hơn của địa phương, của ngành dọc rõ hơn ai hết. Đừng để lại đi vào đúng “vết xe đổ”!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.