Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Theo ông Long, giữa năm nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ kiểm tra công tác bổ nhiệm người nhà, người thân tại 9 tỉnh. Việc này Bộ đã có báo cáo Thủ tướng và trả lời báo chí cụ thể.

Sau đó, Bộ cũng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đi kiểm tra việc bổ nhiệm người nhà, người thân tại huyện Kim Thành, Hải Dương và huyện An Dương, Hải Phòng. Bộ đã báo cáo kết quả với Thủ tướng và Chính phủ đã có công văn chỉ đạo yêu cầu bộ ngành, địa phương rà soát, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, đảm bảo trong năm 2017 kiểm tra tối thiểu 30% đơn vị mình quản lý.

“Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là nếu phát hiện ra sai phạm thì đề nghị xử lý đúng quy định”, Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức nhấn mạnh.

Nhiều tỉnh chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng sai

Phó chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho hay, qua thanh tra trực tiếp, Bộ phát hiện một số trường hợp, chủ yếu là lãnh đạo cấp phòng thuộc sở hoặc UBND cấp huyện thiếu điều kiện tiêu chuẩn như ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước.

Theo ông Khương, các kết luận thanh tra của Bộ đều có kiến nghị, yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát tất cả các trường hợp đã thanh tra, kể cả các trường hợp chưa thanh tra, thiếu các điều kiện tiêu chuẩn, chức danh, điều kiện tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính thì đề nghị rà soát, cử đi học và cho thời hạn trong 6 tháng.

Những trường hợp nào quá thời hạn trên, khi bổ nhiệm lại mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì không xem xét bổ nhiệm lại.

Ông Khương cũng cho Vietnamnet hay, khi thanh tra Bộ phát hiện những trường hợp liên quan đến bổ nhiệm, tuyển dụng không đúng quy định của pháp luật, hầu hết các tỉnh thực hiện nghiêm. Một số tỉnh đã chủ động ban hành quyết định thu hồi các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm không đúng trước khi Bộ có kết luận thanh tra, yêu cầu thu hồi.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng người nhà sai quy định

Lê Phương |

Trả lời chất vấn xung quanh việc bổ nhiệm người nhà, người thân không đúng quy định, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay, vấn đề này gây phản ứng trong dư luận, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ kiểm tra 11 địa phương, phát hiện sai phạm.

Nói đi đôi với làm - Không để “gia đình trị” trong cơ quan công quyền

XUÂN HẢI thực hiện |

Liên quan đến việc báo chí phản ánh Bí thư và Phó Bí thư Huyện uỷ Kim Thành (Hải Dương) có nhiều người nhà giữ chức vụ chủ chốt trong huyện, khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, việc tranh thủ bổ nhiệm người nhà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cần được ngăn chặn, đẩy lùi được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đang triển khai vào cuộc sống.

“Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ bổ nhiệm người nhà vào vị trí có nhiều lợi ích”

Xuân Hải |

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã nói như vậy tại buổi Tọa đàm trực tuyến về chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 5.4.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng người nhà sai quy định

Lê Phương |

Trả lời chất vấn xung quanh việc bổ nhiệm người nhà, người thân không đúng quy định, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay, vấn đề này gây phản ứng trong dư luận, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ kiểm tra 11 địa phương, phát hiện sai phạm.

Nói đi đôi với làm - Không để “gia đình trị” trong cơ quan công quyền

XUÂN HẢI thực hiện |

Liên quan đến việc báo chí phản ánh Bí thư và Phó Bí thư Huyện uỷ Kim Thành (Hải Dương) có nhiều người nhà giữ chức vụ chủ chốt trong huyện, khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, việc tranh thủ bổ nhiệm người nhà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cần được ngăn chặn, đẩy lùi được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đang triển khai vào cuộc sống.

“Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ bổ nhiệm người nhà vào vị trí có nhiều lợi ích”

Xuân Hải |

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã nói như vậy tại buổi Tọa đàm trực tuyến về chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 5.4.