Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã và kỷ luật hàng loạt cán bộ xã

Quách Du |

Do làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, rút ruột công trình và nhiều sai phạm khác, Chủ tịch UBND một xã (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật.

Ngày 11.3, thông tin từ UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với nhiều cán bộ xã Khuyến Nông do để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019).

Quyết định nêu rõ, xử lý kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Dân Lực (trước đó là Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, mới luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Dân Lực).

Ngoài ra, cảnh cáo ông Nguyễn Đình Định - Phó Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông; khiển trách ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Công an xã; khiển trách ông Nguyễn Đình Trình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Sơn (trước làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khuyến Nông). Kỷ luật cảnh cáo ông Lã Ngọc Tuyên - Công chức Tài chính – Kế toán và bà Lê Thị Ngọc - công chức Địa chính xã Khuyến Nông.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê bình và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Ban Chuyển đổi chợ huyện Triệu Sơn và UBND xã Khuyến Nông.

Trước đó, người dân xã Khuyến Nông có đơn thư yêu cầu các ngành chức năng huyện Triệu Sơn làm rõ, các vấn đề mà UBND xã Khuyến Nông có dấu hiệu sai phạm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Sau khi vào cuộc, Thanh tra huyện Triệu Sơn kết luận những cán bộ trên đã làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách. Trong đó, bao gồm sai phạm từ chế độ chính sách của Nhà nước, rút ruột các công trình, vi phạm Luật Ngân sách và các chế độ chính sách, chuyển đổi mô hình quản lý chợ...

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu thu hồi số tiền hơn 370 triệu đồng đã hết nhiệm vụ chi; đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khi nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị công trình số tiền hơn 365 triệu đồng.

Kiến nghị hủy kết quả thực hiện việc chuyển đổi mô hình chợ Khuyến Nông và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho dừng các bước tiếp theo, về việc chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ Khuyến Nông.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non dùng bằng giả

H.Long |

Huyện Buôn Đôn buộc thôi việc đối với hiệu trưởng trường mầm non sử dụng bằng giả.

Đánh bài ăn tiền, Bí thư và Phó Chủ tịch xã bị cách chức vụ trong Đảng

Quách Du |

Do có hành vi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở Ủy ban xã, một Bí thư và Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Mai Hường |

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do có nhiều sai phạm.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non dùng bằng giả

H.Long |

Huyện Buôn Đôn buộc thôi việc đối với hiệu trưởng trường mầm non sử dụng bằng giả.

Đánh bài ăn tiền, Bí thư và Phó Chủ tịch xã bị cách chức vụ trong Đảng

Quách Du |

Do có hành vi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở Ủy ban xã, một Bí thư và Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Mai Hường |

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do có nhiều sai phạm.