Thái Thụy - Thái Bình: Dân khổ sở vì "binh đoàn" xe tải hoành hành

TRUNG DU |

Từ hơn 1 tháng nay, người dân các xã Thụy Quỳnh, thị trấn Diêm Điền và Thụy Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã và đang hàng ngày phải chịu đựng tình trạng các đoàn xe chở cát san lấp đi qua địa bàn gây ô nhiễm khói bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, để phục vụ san lấp, thi công dự án xây dựng Quốc lộ 37 đoạn từ xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy) đến cầu vượt Sông Hóa (nối với Vĩnh Bảo, Hải Phòng), từ hơn 1 tháng qua, hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở cát đen san lấp quá tải trọng thiết kế của xe, không che phủ bạt kín chạy qua cung đường từ các xã Thụy Quỳnh - Thị trấn Diêm Điền về xã Thụy Hà.

Xe tải lấy cát từ bến bãi của Công ty TNHH 27-7 Xuân Bắc.
Xe tải lấy cát từ bến bãi của Công ty TNHH 27-7 Xuân Bắc.
Sau đó men theo đê sông Hóa...
Sau đó men theo đê sông Hóa...
Rẽ lối xuống trạm bơm cũ Thụy Quỳnh. Ảnh: T.D
Rẽ lối xuống trạm bơm cũ Thụy Quỳnh. Ảnh: T.D
Ông P.V.H (65 tuổi, trú thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy) - cho biết: "Chúng tôi cũng đã nhiều lần có ý kiến lên các cấp chính quyền về tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến là mấy. Xe cộ ngày nào cũng chạy từ sáng đến tối, quần nát hết đường làng ngõ xóm ra đến đường to, khói bụi bay mù mịt. Nhà dân ở hai bên đường chịu khổ sở vì tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Trẻ con, người lớn tham gia giao thông nhìn thấy các xe tải từ xa đều phải tránh gấp".

Còn bà N.T.L (46 tuổi, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) - bức xúc: "Người dân chúng tôi ủng hộ, tạo điều kiện để bên thi công đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng việc xe quá tải hoành hành suốt ngày như thế thì không thể chấp nhận được, vì đường xuống cấp, hư hỏng; cuộc sống, sinh hoạt của chúng tôi không biết còn bị xáo trộn đến bao giờ".

Ngày 30.7, có mặt trên cung đường nói trên theo phản ánh của người dân, PV Lao Động đã ghi nhận lại toàn bộ quá trình có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường của các "hung thần" xe tải.

Rẽ phải tại ngã tư UBND huyện Thái Thụy...
Rẽ phải tại ngã tư UBND huyện Thái Thụy...
Thẳng tiến về xã Thụy Hà...
Thẳng tiến về xã Thụy Hà...
Đưa cát về nơi san lấp. Ảnh: T.D
Đưa cát về nơi san lấp. Ảnh: T.D
Theo đó, hàng loạt các xe tải treo biển "Công ty TNHH 27-7 X.B", "Công ty P.Q" trên cabin hầu hết đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng thiết kế có ngọn, bạt che phủ sơ sài, qua loa tập kết lấy cát đen tại bãi chứa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH 27-7 X.B phía ngoài đê sông Hóa (thôn Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy) sau đó men theo đường đê rẽ xuống lối trạm bơm cũ Thụy Quỳnh - qua Trường mầm non Thụy Quỳnh, đến ngã 3 thôn Đông Đoài thì rẽ phải để ra Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Diêm Điền.

Đến khu vực Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, các xe này rẽ phải và chạy thẳng hướng về dự án cần san lấp gần khu vực phía sau nhà hàng Cá Sấu (xã Thụy Hà, Thái Thụy).

Sau khi đổ cát san lấp xong...
Sau khi đổ cát san lấp xong...
Từng đoàn xe lại quay lại đúng cung đường cũ để tiếp tục hành trình. Trung bình cứ khoảng 30 phút lại có 1 chuyến xe cả đi và về trên đoạn đường hơn 7km. Ảnh: T.D
Từng đoàn xe lại quay lại đúng cung đường cũ để tiếp tục hành trình. Trung bình cứ khoảng 30 phút lại có 1 chuyến xe cả đi và về trên đoạn đường hơn 7km. Ảnh: T.D
Trao đổi với PV Lao Động, ông Đào Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy - cho biết: "Lâu nay trên địa bàn xã có nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp, hộ cá nhân khác nhau, do đó tình trạng xe quá tải chạy trên đê rồi xuống đường liên thôn, liên xã trên địa bàn diễn ra phổ biến. Nhân dân nhiều lần phản ánh, trong các cuộc tiếp xúc cử tri chúng tôi cũng đã báo cáo, có ý kiến lên cấp trên đề nghị chấn chỉnh, xử lý nhưng đến nay chưa khắc phục được".

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Việc người dân phản ánh là có, lực lượng CSGT huyện cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý, nhắc nhở và tuyên truyền đối với các chủ bến bãi, công ty san lấp và các lái xe phải chấp hành luật an toàn giao thông, chở đúng đủ tải trọng cho phép và phải che phủ kín thùng xe bằng bạt, lưới nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện triệt để.

"Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt kiểm tra, xử lý hơn nữa. Nếu chủ doanh nghiệp, phương tiện nào cố tình vi phạm sẽ yêu cầu dừng hoạt động" - đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Thái Thụy khẳng định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.

Trại lợn ở Thái Bình nhiều năm "bức tử" môi trường, dân mỏi mồm kêu cứu

TRUNG DU |

Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc của Công ty TNHH Cường Thịnh rộng khoảng 5 hecta đặt tại thôn Lộc Ninh (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị phản ánh xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc trong không khí suốt nhiều năm liền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

TP.Thái Bình: Yêu cầu xem xét "tâm thư kêu cứu" của 4 giáo viên hợp đồng

TRUNG DU |

UBND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Nội vụ rà soát, xem xét trường hợp của nhóm giáo viên hợp đồng có nhiều năm công tác, giảng dạy tại Trường THCS Đông Hòa và Trường THCS Trần Phú, sau khi các cô giáo này có "tâm thư kêu cứu" gửi các cơ quan, ban ngành của tỉnh, thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.

Trại lợn ở Thái Bình nhiều năm "bức tử" môi trường, dân mỏi mồm kêu cứu

TRUNG DU |

Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc của Công ty TNHH Cường Thịnh rộng khoảng 5 hecta đặt tại thôn Lộc Ninh (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị phản ánh xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc trong không khí suốt nhiều năm liền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

TP.Thái Bình: Yêu cầu xem xét "tâm thư kêu cứu" của 4 giáo viên hợp đồng

TRUNG DU |

UBND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Nội vụ rà soát, xem xét trường hợp của nhóm giáo viên hợp đồng có nhiều năm công tác, giảng dạy tại Trường THCS Đông Hòa và Trường THCS Trần Phú, sau khi các cô giáo này có "tâm thư kêu cứu" gửi các cơ quan, ban ngành của tỉnh, thành phố.