Người dân của các xã nói trên cho biết, từ khoảng đầu tháng 7.2021 đến nay, nước sạch sinh hoạt hàng ngày mà họ sử dụng được cung cấp bởi nhà máy nước sạch Châu Long có tình trạng nước đục, có mùi và những sinh vật rất nhỏ bơi trong nước. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền và phía nhà máy nước giải quyết triệt để, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tới quyền lợi, cuộc sống và sức khỏe của nhân dân.
Ngày 20.7, PV Lao Động đã có mặt tại xã Dương Phúc và Thụy Liên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để ghi nhận, xác minh nội dung phản ánh của bạn đọc.
Chị Đỗ Thị Hoa (38 tuổi, thôn Hoành Quan Triều, xã Dương Phúc) - bức xúc: "Tình trạng nước sạch nhưng rất bẩn, gần tuần nay, nhà tôi không dám sử dụng để tắm giặt hay ăn uống nữa mà phải mua nước lọc đóng bình về dùng tạm. Ở những đầu vòi nước của gia đình, tôi thử lấy tấm vải trắng bịt lại và mở khóa cho nước chảy ra, chỉ mấy phút sau đã đóng màu sẫm đục".
"Chúng tôi bỏ tiền ra mua nước sạch sinh hoạt, mỗi tháng mất mấy trăm ngàn đồng, nhưng đổi lại, nước chất lượng không đảm bảo như thế này thì chúng tôi phải ý kiến, đó là quyền lợi. Nếu do sự cố đường ống một vài ngày thì không nói, tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng nay rồi", anh Lã Thái Hoàng (35 tuổi, trú thôn Lương Thường, xã Dương Phúc), cho biết thêm.
Theo tìm hiểu, nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long đặt tại thôn Trà Linh (xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình) chính thức đi vào vận hành từ năm 2016, có công suất thiết kế 5000 m3 nước/ngày đêm, phục vụ cho khoảng 32.000 nhân khẩu của 4 xã Thụy Liên, Thụy Bình, Thụy Dương và Thụy Văn của huyện Thái Thụy.
Ông Phạm Quang Đản - Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Liên, xác nhận: "Việc người dân trong xã phản ánh chất lượng nước sạch sinh hoạt thời gian vừa rồi có vấn đề, không sạch là đúng. Phía xã cũng đã có văn bản gửi công ty nước sạch đề nghị kiểm tra, rà soát để khắc phục tình trạng này".
Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Tạ Duy Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Châu Long (đơn vị chủ quản nhà máy nước sạch Châu Long), cho hay: "Nhà máy nước của chúng tôi sử dụng công nghệ cao của Mỹ, lấy nước nguồn vào từ sông Diêm Hộ, trong vòng 5 năm qua phục vụ nước sạch sinh hoạt 24/24 cho nhân dân 4 xã, chưa hề có sự cố hay điều tiếng gì.
Tháng 4 vừa qua, tôi phát hiện hàm lượng mangan trong nguồn nước đầu vào tăng cao nên đã có kiến nghị gửi UBND huyện Thái Thụy và các ngành chức năng có biện pháp yêu cầu một số đơn vị xả thải ra con sông cấp nước đầu vào cho chúng tôi. Đồng thời, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, phía công ty cũng đã lập tức kiểm tra nước tại nhà máy thì thấy đúng là có màu xanh vàng như màu lá chuối non, sau đó chúng tôi đã sử dụng hóa chất được phép để khử hàm lượng mangan nhưng đến nay chưa khắc phục triệt để được".
Theo ông Tuấn, sở dĩ hàm lượng mangan trong nguồn nước đầu vào cao là bởi do nhiều hộ dân nuôi thả cá thương phẩm trên địa bàn xã Thụy Liên xả thải trực tiếp ra sông Diêm Hộ, gần sát nơi nhà máy nước sạch Châu Long lấy nước nguồn, dẫn đến tình trạng dù đã qua xử lý, lọc nhưng nước sạch sinh hoạt thời gian qua vẫn chưa thực sự sạch.